Không chủ quan với bão số 8 để tránh thiệt hại nặng nề

(PLO)- Từ đêm 13 đến ngày 14-10, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Các tỉnh đã thực hiện sơ tán người dân.

Chiều 12-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Đây là cuộc họp đột xuất về công tác ứng phó với bão số 8 (tên quốc tế là Kompasu).

Các tỉnh khẩn trương lên kịch bản ứng phó với bão

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết bão Kompasu khi đổ bộ vào Philippines đã làm một người chết, 1.500 người phải sơ tán, 24 khu vực bị ngập lụt, nhiều vị trí đường giao thông và hàng chục cầu bị hư hại.

Để ứng phó với bão, các địa phương đã lên kế hoạch sơ tán 65.425 hộ/247.997 người từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Ngoài ra, đang có khoảng 26.000 người dân di chuyển từ phía Nam ra Bắc có thể bị ảnh hưởng do bão, mưa, lũ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp đột xuất Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vào chiều 12-10. Ảnh: AN HIỀN

Trong bối cảnh nước ta đã chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19, nếu thiên tai mà ảnh hưởng lớn nữa thì rất khó khăn.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 

Đầu cầu tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết theo dự báo, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào Nghệ An, lượng mưa có thể lên tới 200-300 mm. Tuy nhiên, hiện ở Nghệ An có lượng hồ đập rất nhiều với hơn 1.000 hồ.

“Đến giờ lượng mưa bình quân lớn hơn các năm, với lượng hồ đầy nước như vậy thì rất nguy hiểm vì toàn hồ đập nhỏ, hồ xây dựng đã lâu, đã tổ chức trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó khi có tình huống bất ngờ” - ông Hiếu nói.

Theo ông Hiếu, Nghệ An có năm kịch bản sơ tán dân ven biển ứng với từng cấp độ bão, nước biển dâng. Tuy nhiên, vẫn có khó khăn là 6.500 người lao động từ phía Nam đổ về đang phải cách ly tập trung theo quy định. Nơi sơ tán người dân đã dành cho cách ly tập trung. Tỉnh đang rà soát tìm nơi mới để làm nơi sơ tán người dân.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng cho biết miền núi Nghệ An có độ dốc phức tạp, đang có 33 điểm sạt lở núi từ năm 2020. Từ chiều và đêm nay, tỉnh sẽ tiến hành di dời sơ tán dân cư đến nơi an toàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng cho biết: “Tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi toàn bộ hơn 2.500 tàu thuyền với hơn 7.000 thuyền viên về nơi tránh trú an toàn; đồng thời, xét nghiệm, phân loại đưa những người này vào các khu vực cách khu cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19…”.

Tỉnh Quảng Trị cũng lên ba kịch bản di dời dân cư theo các cấp độ bão và vùng nguy hiểm. Theo đó, kịch bản di dân tránh bão ở cấp độ 3, dự kiến ở bốn huyện ven biển với khoảng 28.000 nhân khẩu; kịch bản di dân tránh lũ ở vùng ngập lụt với trên 53.000 người, đã chuẩn bị địa bàn để sẵn sàng di dời; kịch bản di dời dân tại khu lũ ống, lũ quét, sạt lở đất với khoảng 53.000 nhân khẩu.

Đầu cầu Quảng Bình, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng cho biết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức năm sở chỉ huy tiền phương ở các địa bàn trọng yếu để tham mưu, sẵn sàng ứng phó với sự cố thiên tai, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng huy động vật tư phương tiện, lên phương án sơ tán người dân theo tình hình bão lũ, đồng thời cảnh báo 48 khu vực có nguy cơ trượt lở đất đá ở vùng núi và ven biển.

Ảnh hưởng từ bão số 7 và không khí lạnh, nhiều khu vực của thủ đô Hà Nội cũng bị ngập lụt. Ảnh: PHI HÙNG

Không chủ quan để tránh thiệt hại nặng nề

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá bão số 8 có tốc độ di chuyển nhanh, sẽ tác động đến ven biển nước ta trong khoảng ngày 13 và 14-10 nên công tác triển khai ứng phó rất cấp bách, không thể chủ quan.

Theo Phó Thủ tướng, từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống thiên tai được triển khai tốt nên thiệt hại do thiên tai giảm nhiều. Số người tử vong do thiên tai từ đầu năm đến nay chưa đến 100 người, trong khi bình quân các năm là trên 400 người. Phó Thủ tướng nhấn mạnh từ giờ đến hết năm, phải bằng mọi cách giữ được kết quả này.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá bão số 7 vừa qua đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là dù công tác phòng chống thiên tai đã được triển khai quyết liệt nhưng vẫn có hai, ba trường hợp chết người, mà những tình huống này rất đơn giản “bế cháu chơi, biển lặng mà cũng đắm tàu làm chết người”.

“Công tác phòng chống thiên tai càng căn cơ thì thiệt hại càng giảm, càng chủ quan thì thiệt hại càng lớn” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với bão số 8, cường độ mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ rà soát công việc để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Qua báo cáo của các địa phương, Phó Thủ tướng đánh giá cao các địa phương đã bám sát chỉ đạo của trung ương, triển khai bài bản, chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ, Phó Thủ tướng cho rằng các địa phương có triển khai thực tế thì mới báo cáo được như thế.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý phương án sơ tán nhân dân cực kỳ quan trọng, nhất là trong các khu vực đô thị, nhà xuống cấp, các khu vực do ảnh hưởng của sạt lở chưa khảo sát hết. Trong sơ tán nhân dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tránh tình trạng dồn vào khu cách ly mà tách riêng để bà con được an toàn trong phòng chống dịch; chú ý bảo đảm an toàn các khu cách ly tập trung của bà con từ các vùng có dịch về.

Công điện Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tập trung ứng phó
với bão số 8

Ngay sau cuộc họp chiều 12-10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa, lũ sau bão.

Bà con từ phía Nam ra Bắc hiện vẫn còn mấy chục ngàn người đang di chuyển, trung ương và Chính phủ cũng chỉ đạo giao cho các địa phương giúp bà con ở các khu vực có thể, Phó Thủ tướng đề nghị và nhấn mạnh việc này phải có sự phân công cụ thể. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.