Người dân khiếu kiện vẫn kéo ra trung ương

(PLO) – “Tại Đà Nẵng thời gian qua chưa có vụ nào xét xử oan sai nhưng trong quá trình điều tra, truy tố thì có một vài vụ và chúng tôi đã có báo cáo”.

Ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, phát biểu như trên tại cuộc họp tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.

Cuộc họp tổ chức vào chiều 23-7, đoàn công tác trung ương do ông Trương Hòa Bình, Bí thư trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cáo, và ông Hà Ngọc Chiến, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương, dẫn đầu đã đến làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho hay trong 10 năm qua, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tiến hành 50 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó có bốn đoàn giám sát chuyên đề về cải cách tư pháp. Cụ thể là tiến hành giám sát oan sai, bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự trên địa bàn TP.

Ông Trương Hòa Bình (Chánh án TAND Tối cao) làm việc với lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Lê Phi

Qua việc Đà Nẵng quyết định dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, Khánh Hòa, Quảng Trị…cũng làm tương tự, theo ông Nghĩa, ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương cũng nên xem xét lại với các chính sách gây phản ứng trong dân, những việc gì hợp với dân thì chúng ta làm còn không thì nên bãi bỏ.

Cùng với đó, ông Chiến cũng cho rằng TP Đà Nẵng thực hiện khá nghiêm túc nghị quyết và góp phần xây dựng TP đạt được thành quả như ngày hôm nay. “Tuy nhiên đề nghị TP bổ sung làm rõ thêm việc theo dõi kiểm tra trong quá trình triển khai nghị quyết 48. Ngoài ra, Luật Biểu tình QH đã khởi động rồi, nhưng trong báo cáo các đồng chí chưa cho ý kiến, xin ý kiến của các đồng chí như thế nào về luật này? Vì nó có liên quan đến quyền con người, quyền của công dân”, ông Chiến nói.

Trong khi đó ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết hàng năm Thường vụ Thành ủy đều thành lập đoàn kiểm tra giám sát quan trọng của địa phương, nhưng khâu kiểm tra giám sát về chuyên đề về nghị quyết 48 này nghiêm túc nhìn lại là chưa tốt.

“Tuy được đánh giá là làm tốt về giải quyết đơn thư khiểu nại khiếu kiện của người dân nhưng người dân kéo ra trung ương, kéo đến trung tâm TP còn nhiều. Mặc dù không có oan sai trong điều tra, tuy tố, xét xử nhưng việc thi hành án vẫn còn trầy trật, còn sợ trở thành điểm nóng chính trị với nhiều việc khác nên để kéo dài”, ông Thọ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.