Người dân Hà Nội ùn ùn ra đường đêm trung thu, như chưa hề có COVID-19

(PLO)- Dù thành phố đang thực hiện chỉ thị 15 để phòng chống COVID-19, hàng ngàn người tại Hà Nội vẫn ùn ùn đổ ra đường trong đêm trung thu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-9, tức đêm trung thu, nhiều tuyến phố tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội rơi vào cảnh ùn ứ. Hàng ngàn người và phương tiện đổ ra đường.

Ngày 21-9 cũng là ngày đầu tiên Hà Nội chuyển thực hiện giãn cách xã hội từ theo Chỉ thị số 16 sang Chỉ thị số 15. Với việc bãi bỏ giấy đi đường, cộng thêm thời gian dài thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 trước đó, nhiều người ùa ra đường với tâm lý “đi hít thở không khí đường phố”.

Tối 21-9, người và phương tiện đổ ra các tuyến phố trung tâm Hà Nội là rất lớn

Ghi nhận thực tế xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, dòng phương tiện ken đặc khiến việc di chuyển khó khăn. Tại một số tuyến phố như Hàng Lược, Hàng Cân… thay vì đông đặc người đi bộ như mọi năm thì năm nay tràn ngập phương tiện là xe máy, do Hà Nội không tổ chức chợ trung thu.

Phố Hàng Mã  - điểm đến thu hút nhất nhì của Hà Nội mỗi dịp trung thu - được cảnh sát túc trực có rào chắn, nhằm ngăn người dân tìm đến các cửa hàng bán đồ chơi trung thu.

Tại khu vực Tràng Tiền, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục…, ban đầu lượng người tham gia giao thông rất đông. Nắm được tình hình, lực lượng công an sở tại bố trí cán bộ liên tục dùng loa nhắc nhở, yêu cầu người dân giải tán, giữ khoảng cách an toàn.

Nhiều người cho biết lý do ra đường để "hít thở không khí đường phố”

Giải thích việc ra đường dù dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, đa số ý kiến đều nói rằng tranh thủ đi tận hưởng ngày đầu nới lỏng giãn cách, cũng đúng vào dịp tết trung thu ý nghĩa.

“Hai tháng phải ở trong nhà thực sự rất tù túng. Hôm nay mới được ra đường, lại đúng trung thu nên tranh thủ lượn một vòng để cảm nhận không khí bên ngoài. Mình chỉ ngồi trên xe máy di chuyển, đảm bảo đeo khẩu trang đầy đủ, không dừng lại hoặc mua sắm gì dọc đường nên chắc không vấn đề gì” – Hoàng Vi (28 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Trái ngược với tâm lý phấn khởi của những người ra đường, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại việc này có thể khiến dịch bệnh bùng phát trở lại.

Trước đó, ngay từ sáng sớm cùng ngày, khi Hà Nội bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, lượng người và phương tiện lưu thông đã tăng đột biến. Nhiều tuyến phố, trục đường đông nghịt xe cộ.

Lực lượng cảnh sát được huy động để phân luồng giao thông tại một số tuyến phố có mật độ phương tiện cao

Do thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội trung với tết trung thu, người dân đổ ra đường nhiều hơn

Việc người dân đổ xô ra đường khiến nhiều ý kiến lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.