Người dân dựng lều, trải bạt nằm chờ đón năm mới 2025 ở Đầm Sen

(PLO)- Người dân dựng trại, trải bạt cập bờ hồ tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) chờ đón năm mới 2025. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-12, khi nhiều địa điểm tại TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) hay công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) tấp nập người dân và du khách, không khí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) lại mang một sắc thái khác biệt.

năm mới 2025 (9).jpg
Không khí có phần vắng lặng tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Ảnh: HỒNG THẮM

Đây là nơi diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp đón chào năm mới 2025, nhưng lượng người vừa đủ, tạo nên sự yên bình, dễ chịu giữa lòng TP sôi động.

Ngay từ chiều tối, những gia đình và nhóm bạn trẻ đã bắt đầu đổ về công viên, chọn cho mình những vị trí bên bờ hồ để tận hưởng không gian mát mẻ và chuẩn bị cho khoảnh khắc đón giao thừa.

năm mới 2025 (7).jpg
Nhiều bạn trẻ đến checkin từ sớm. Ảnh: HỒNG THẮM

Gia đình chị My, sống gần khu vực này, đã dựng một chiếc trại nhỏ. Chị chia sẻ rằng đây là cách để các con của chị được trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi cắm trại ngoài trời trong một dịp đặc biệt.

năm mới 2025 (10).jpg
Gia đình chị My dựng lều ngay cạnh bờ hồ chào đón năm mới 2025. Ảnh: HỒNG THẮM

"Tụi nhỏ rất hào hứng khi được dựng trại và chơi đùa bên hồ. Không gian ở đây thoáng đãng, không chen chúc như những điểm trung tâm, rất phù hợp để gia đình có một buổi tối đáng nhớ" - chị My cười nói.

năm mới 2025 (1).jpg
Gia đình chị My tất bật dựng lều để đem đến trải nghiệm mới cho con. Ảnh: HỒNG THẮM

Bên cạnh những chiếc trại nhỏ của các gia đình, nhiều bạn trẻ cũng chọn cách đơn giản hơn để tận hưởng đêm cuối năm. Họ mang theo những tấm bạt lớn, trải ra sát mép hồ để nằm thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè.

năm mới 2025 (8).jpg
Nhiều bạn trẻ trải bạc và nằm cạnh bờ hồ mát mẻ trước giờ đón năm mới. Ảnh: HỒNG THẮM

Một nhóm sinh viên đến từ quận Tân Phú chia sẻ rằng đây là năm thứ hai họ chọn Đầm Sen để đón năm mới. "Chúng tôi không muốn chen chúc ở phố đi bộ hay các địa điểm đông người. Nằm bên bờ hồ, nghe tiếng nước và cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc giao thừa là một trải nghiệm khó quên" - bạn Thanh Tùng, một thành viên trong nhóm, chia sẻ.

Dù lượng người đến công viên không đông đúc, không khí tại đây không vì thế mà kém phần đặc sắc. Đèn trang trí được giăng khắp lối đi, ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt hồ tạo nên khung cảnh thơ mộng.

năm mới 2025 (5).jpg
Gia đình trải bạt bên bờ hồ trò chuyện trước giờ đón năm mới. Ảnh: HỒNG THẮM

Tiếng cười nói râm ran của những nhóm bạn trẻ, những câu chuyện rôm rả bên ánh đèn lấp lánh khiến nơi đây trở thành một điểm đón năm mới mang màu sắc rất riêng.

z6184915753458_cc82dcf79a8b898a10ebbfcfdade8134.jpg
Nhóm bạn trẻ trải bạt bên bờ hồ xem các chương trình biểu diễn tại Công viên văn hóa Đầm Sen. Ảnh: HỒNG THẮM

Thảo Ly, một cô gái 20 tuổi đến từ quận 6, cũng cùng nhóm bạn trải bạc nằm bên hồ. Cô hào hứng kể: "Không khí ở đây vừa đủ để cảm nhận sự nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Chúng tôi đã mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống và cả một chiếc loa nhỏ để mở nhạc. Cảm giác nằm thư giãn dưới bầu trời đêm, chờ pháo hoa bắn lên thực sự rất tuyệt."

năm mới 2025 (4).jpg
Nhiều bạn trẻ đến Công viên từ sớm và chọn vị trí cạnh bờ hồ để xem pháo hoa. Ảnh: HỒNG THẮM

Khoảnh khắc giao thừa tại Công viên Văn hóa Đầm Sen không sôi động như các địa điểm trung tâm, nhưng lại mang đến sự gần gũi, bình yên cho những người tham dự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.