(PLO)- Nhiều người dân TP.HCM đổ về trung tâm để đón chờ sự kiện countdown và bắn pháo hoa chào năm mới 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Hàng trăm người có mặt bên ngoài sân khấu countdown để chờ đợi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM lúc 17h30. Ảnh: HOÀNG GIANG
Chiều tối ngày 31-12, nhiều người dân bắt đầu đổ về các điểm gần khu vực bắn pháo hoa tại TP.HCM để vui chơi. Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2025, TP.HCM có 3 điểm bắn pháo hoa, gồm 1 điểm tầm cao và 2 điểm tầm thấp. Bên cạnh đó là các sự kiện âm nhạc đếm ngược chào năm mới rộn ràng.
Theo đó, hoạt động bắn pháo hoa chào đón năm mới 2025 được triển khai tại ba điểm gồm: 1 điểm tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn (1.500 quả pháo hoa tầm cao, 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn pháo hoa hỏa thuật).
Riêng 2 điểm pháo hoa tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen (P.3, Q.11) và khu đô thị Vạn Phúc (P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), tại mỗi điểm sẽ khai hỏa 90 giàn pháo hoa tầm thấp.
Càng tối, người dân đổ về tuyến phố này càng đông đúc để chờ xem màn pháo hoa chào năm mới 2025. Ảnh: HOÀNG GIANG Du khách ghi lại khung cảnh hàng trăm người chờ đợi bên ngoài sân khấu. Ảnh: HOÀNG GIANG Nhiều gia đình chọn cách có mặt từ sớm để có một vị trí ngồi xem chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG Nhiều bạn trẻ háo hức chờ xem những sự kiện đón năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG Nhiều bạn trẻ, du khách tập trung chụp ảnh trước UBND TP.HCM trước thời khắc đón chào năm mới. Ảnh: THUẬN VĂN
Nhóm du khách nước ngoài dạo chơi tại phố bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: THUẬN VĂN 17h30 hàng trăm người đổ về khu vực công viên bờ sông TP. Thủ Đức để chọn chỗ ngồi thật đẹp chuẩn bị chào đón năm mới 2025. Ảnh: CHÍ THÀNH Nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đã trải bạt chọn chỗ ngồi từ sớm. Ảnh: CHÍ THÀNH Rất nhiều gian hàng cho người dân đến trải nghiệm trong đêm countdown tối ngày 31-12. Ảnh: CHÍ THÀNH Nhóm bạn của Thế Vinh (ngụ Thủ Đức) đã cùng bạn bè đến buổi countdown từ lúc 5h chiều để có một chỗ ngồi tốt nhất. Ảnh: CHÍ THÀNH Lúc 19g, tại công viên bờ sông Sài Gòn, đã có hàng ngàn người đổ về sân khấu của buổi countdown. Một số du khách đến để thưởng thức hội chợ ẩm thực tại Hội chợ xúc tiến thương mại TP Thủ Đức trước giờ bắn pháo hoa chính thức. Ảnh: KHÁNH QUỲNH Chị Thanh Mỹ (đeo kính) cùng gia đình đến từ 6h để giành vị trí đẹp quanh hồ Đại Nhật, khu đô thị Vạn Phúc City, TP Thủ Đức. Ảnh: KHÁNH QUỲNH Càng về tối, hàng ngàn người dân đổ về khu vực trung tâm TP.HCM càng trở nên đông đúc. Ảnh: HOÀNG GIANG
Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người lúc 18h. Ảnh: HOÀNG GIANG Nhiều gia đình trải bạt ăn tối, chờ xem pháo hoa chào năm mới. Ảnh: HOÀNG GIANG 18h50, tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), khu vực đối diện điểm bắn pháo hoa tầm cao nên nhiều người tập trung từ sớm, tìm cho mình một vị trí thích hợp để tận hưởng khoảnh khắc đón chào năm mới cùng bạn bè, người thân. Ảnh: THUẬN VĂN Trên đường Tôn Đức Thắng hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ, dòng xe mỗi lúc một đông. Ảnh: HOÀNG GIANG CSGT tích cực điều tiết người và phương tiện qua giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG Một du khách dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc nhộn nhịp tại khu vực trung tâm TP. HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG Công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đông nghẹt người dân chờ xem pháo hoa chào năm mới 2025. Ảnh: THUẬN VĂN 19h15, các phương tiện giao thông tại Công trường Mê Linh (Bến Nghé, quận 1) ngày một đông đúc. Đặc biệt tuyến đường Tôn Đức Thắng hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều xe máy, ô tô phải di chuyển chậm. Ảnh: THUẬN VĂN Người dân vui chơi quanh công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: HOÀNG GIANG Người dân check-in tại cầu Ba Son. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ảnh: THUẬN VĂN Bích Trâm cùng bạn từ Gò Vấp ra công viên Bến Bạch Đằng từ 3h chiều để có chỗ chờ đón giao thừa. Ảnh: HOÀNG GIANG Ảnh: THUẬN VĂN Hàng ngàn người tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức âm nhạc chờ đợi giờ phút chuyển giao năm mới 2025. Ảnh: HOÀNG GIANG Biển người chung một niềm hân hoan chào năm mới 2025 với những niềm hy vọng. Ảnh: HOÀNG GIANG Ảnh: HOÀNG GIANG
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.