'Người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả'

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết điều vui nhất trong 90 ngày qua dù có việc chậm trễ nhưng người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-9, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV (ĐBQH) đơn vị số 4 - Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu đơn vị số 4 gồm: Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-TXCT.jpg
Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV (ĐBQH) đơn vị số 4 - Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: THANH THÙY

Cử tri quan tâm nhiều vấn đề

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Kim Minh (phường Vườn Lài) nêu bức xúc về tình trạng "hỗn loạn" trên không gian mạng. Cử tri cho rằng, nhiều clip khoe lối sống phản cảm, ăn chơi sa đọa, bạo lực, thậm chí kích động trộm cắp, giết người tràn lan trên mạng xã hội đang ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thanh thiếu niên và gây bất an cho người dân.

Cạnh đó, các hành vi lừa đảo qua mạng; tung tin sai lệch về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Từ đó, cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm hoàn thiện pháp luật, siết chặt hơn nữa công tác quản lý an ninh mạng; xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời xây dựng môi trường lành mạnh trên không gian mạng.

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-txct (2).jpg
Cử tri Lê Kim Minh (phường Vườn Lài) nêu bức xúc về tình trạng "hỗn loạn" trên không gian mạng. Ảnh: THANH THÙY

Cử tri Vũ Văn Giáp (phường Diên Hồng) phản ánh tình trạng thiếu bãi giữ xe nghiêm trọng tại các khu vực trung tâm TP. Dù TP.HCM đã quy hoạch một số bãi xe ngầm nhưng thực tế triển khai còn rất hạn chế. Cử tri mong sớm có chính sách cụ thể, thúc đẩy việc đầu tư xây dựng hệ thống bãi giữ xe ngầm, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, lịch sự.

Các cử tri cũng phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm như phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tội phạm công nghệ cao; giao thông đô thị; nâng cao năng lực cán bộ phường, xã...

Người dân đã chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận các ý kiến của cử tri và chia sẻ thêm, qua gần 90 ngày, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản bảo đảm phục vụ được cho người dân trên địa bàn, không để gián đoạn, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước trên địa bàn.

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-txct (3).jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Ảnh: THANH THÙY

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, đội ngũ cán bộ, công chức TP từng ngày, từng giờ nỗ lực phục vụ người dân, hoàn thành nhiệm vụ. Dù vậy, trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ do quy định pháp luật đang dần hoàn thiện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ có thời điểm chưa thật sự thông suốt, cũng có thể có việc chậm trễ nhưng người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết điều vui nhất trong suốt những ngày đầu vận hành bộ máy mới là không có ý kiến người dân phản ánh cán bộ, công chức gây phiền hà.

Bà thông tin thêm trong kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ sửa đổi nhiều luật để bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp để làm sao các cơ quan vận hành thông suốt và phục vụ tốt nhất cho người dân, trong đó có người dân TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.