Ngư dân Quảng Bình vui vì bán được hải sản, tàu thuyền tấp nập ra khơi

(PLO)- Ngày 1-5, cảng Gianh (cảng lớn ở Quảng Bình thuộc xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) trở nên tấp nập, những chuyến tàu cá đánh bắt xa bờ đều được tiểu thương thu mua, nhiều ngư dân không giấu được niềm vui trong ánh mắt...

Chiếc tàu cá QB-98145 của anh Hoàng Nôm (thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch) vừa cập cảng Gianh sau năm ngày lênh đênh trên biển. Nhân viên của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phước Sang đã đứng sẵn ở bờ để thu mua toàn bộ 21 tấn hải sản trên tàu này.

Các doanh nghiệp căng băng rôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân tiêu thụ cá từ ngoài khơi.

Anh Nôm vui mừng nói: “Biết tin người dân không quay lưng với hải sản, tôi và nhiều ngư dân đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa rất vui. Thực tình hải sản trên thuyền tôi đều được đánh bắt từ ngư trường Hoàng Sa, môi trường nước ngoài đó rất trong sạch và an toàn. Mấy ngày qua anh em ngư dân cũng bắt tôm, mực luộc ăn”.

Anh cũng cho biết hải sản mùa này rất tươi và ngon nên anh cũng mang một ít về nhà ăn, biếu người thân…

Các tiểu thương đóng từng thùng hàng hải sản để chở đi tiêu thụ.

Với 21 tấn hải sản, anh Nôm bán được với giá 400 triệu đồng, trừ các chi phí anh và các ngư dân khác đều có thu nhập khá.

Ngày 1-5, nhiều ngư dân chuẩn bị lương thực để tiếp tục ra khơi.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Công Thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, đã có mặt ở cảng Gianh để trực tiếp chỉ đạo việc kiểm định và thu mua cá cho người dân.

Tàu cá anh Nguyễn Văn Cạch chuẩn bị ra khơi vì thị trường hải sản đã nóng lại.

Ông Đạt cho biết hiện tất cả tàu cá của ngư dân ở Quảng Bình vào cảng đều được thu mua: Lực lượng chi cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác giám sát việc thu mua và sẽ xử nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng vào tình hình này để ép giá đối với ngư dân. Việc giám sát giá này sẽ căn cứ theo mức giá thu mua khi chưa xảy ra vụ cá chết.

Cá biển tươi sống được đánh từ vùng biển Hoàng Sa.

"Sáng nay tôi nhận thấy ngư dân rất vui mừng khi tỉnh có những chỉ đạo kịp thời giúp ngư dân bán được cá với giá hợp lý và quan trọng hơn là thị trường hải sản đã nóng trở lại. Đặc biệt, ngư dân đã sẵn sàng ra khơi để đánh bắt cá…” - ông Đạt nói.

Tàu vừa cập cảng sáng 1-5, các tiểu thương liền thu mua.

Trước đó, ông Trần Đình Du, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, cho biết những hải sản gần bờ không được tiêu thụ mà phải tiêu hủy. Còn các hải sản đánh bắt xa bờ sẽ được lực lượng chức năng túc trực ở cảng xác nhận để thu mua và vận chuyển đi tiêu thụ.

Các tàu cá sẽ được xác nhận đánh bắt xa bờ thông qua hệ thống định vị tọa độ của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Những tàu khai thác ở Hoàng Sa, Trường Sa… đều được cấp giấy xác nhận này.

Các hải sản được bắt từ ngoài khơi đều được kiểm tra và chứng nhận an toàn.

Được biết những ngày tới sẽ có khoảng 500 tàu cá ở xã Cảnh Dương, 600 tàu cá xã Quảng Xuân (Quảng Trạch) và hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ khác sẽ vào bờ, với hàng ngàn tấn cá được mang về từ biển.

Tàu ngư dân Quảng Bình lần lượt đưa đá vào hầm ướp cá để ra khơi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.