Vừa cập cảng, ngư dân Quảng Bình đã thu cả trăm triệu đồng

(PLO)- Đúng 18 giờ, chiều tối 30-4, tại cảng Hòn La (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) chiếc tàu cá của anh Hoàng Tấn Di, đã cập cảng để bán cá vừa đánh bắt từ biển khơi. 

Chiếc thuyền vừa cập cảng, anh Nguyễn Văn Bình liền đến thu mua 13 tấn cá của ngư Hoàng Tấn Di với giá 100 triệu đồng. Anh Di cho biết giá cá không cao bằng trước đây nhưng bán với giá trên anh và các ngư dân đã có lời.

Các tiểu thương thu mua cá.

Anh Nguyễn Văn Bình, người thu mua cảng Hòn La, cho biết hôm nay có hai tàu cập cảng, tất cả các tàu cập cảng đều được chúng tôi thu mua với giá cao: “Hiện nay chỉ cần giấy xác nhận của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản là chúng tôi có thể chở đi tiêu thụ tại Nghệ An” - anh Bình nói và cho biết sẵn sàng mua tất cả số lượng cá từ những tàu thuyền ngoài khơi vào.

Cân cá để đưa lên xe đông lạnh.

Trước đó, tại cảng Gianh (Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) những con tàu cá khoảng 200 CV vẫn đạp sóng ra khơi. Chị Nguyễn Thị Hiền, một tiểu thương ở c

ảng Gianh, cho biết hiện nay UBND xã Thanh Trạch đã có văn bản yêu cầu cấm người dân và các cơ sở thu mua chế biến thủy, hải sản gần bờ. Nhưng hải sản đánh bắt xa bờ tiểu thương vẫn thu mua bình thường: “Sáng nay tôi vừa thu mua hàng tất cá hố để đóng hàng mang ra Hà Nội tiêu thụ. Loại cá này đã được các cơ quan chức năng xác nhận an toàn và đánh bắt từ khơi xa…” - chị Hiền nói.

Cảng Hòn La tấp nập thu mua tôm cá.

Cùng ngày, trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đình Du, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt 24/24 tại các cảng cá, nhằm xác nhận nguồn gốc để các tiểu thương thu mua và đóng hàng đi tiêu thụ.

Tàu cập bờ để bán cá.

Theo đó, những hải sản gần bờ không được tiêu thụ mà phải tiêu hủy. Còn các hải sản đánh bắt xa bờ sẽ được lực lượng chức năng túc trực ở cảng xác nhận để thu mua và vận chuyển đi tiêu thụ. Các tàu cá sẽ được xác nhận đánh bắt xa bờ thông qua hệ thống định vị tọa độ của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Những tàu khai thác ở Hoàng Sa, Trường Sa… đều được cấp giấy xác nhận này.

Ngư dân đưa cá lên bờ để cân bán.

Ông Du nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục họp bàn với một doanh nghiệp thu mua hải sản lớn, nhằm thu mua lượng hải sản của ngư dân đánh bắt cá xa bờ với giá hợp lý nhất. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức vì người dân. Người dân cứ yên tâm, hải sản xa bờ sẽ được thu mua…” - ông Du khẳng định.

Tiểu thương đóng cá để bán.

Được biết, những ngày tới sẽ có khoảng 500 tàu cá ở xã Cảnh Dương, 600 tàu cá xã Quảng Xuân (Quảng Trạch) và hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ khác sẽ vào bờ, với hàng ngàn tấn cá được mang về từ biển. 

Những ngư dân trong niềm vui bán được cá.

Những hầm cá được thu mua là niềm vui lớn nhất của ngư dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.