Ngư dân Quảng Bình tấp nập ra khơi

(PL)- Ngày 1-5, cảng Gianh, cảng lớn ở Quảng Bình thuộc xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình tấp nập trở lại. Những chuyến tàu cá đánh bắt xa bờ vừa cập bến đều được thương lái thu mua tận nơi.

Hơn 8 giờ sáng, tàu cá QB-98145TS của anh Hoàng Nồm, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch cập cảng Gianh sau năm ngày lênh đênh trên biển. Toàn bộ 21 tấn hải sản do tàu mang về đều được nhân viên Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phước Sang thu mua ngay tại bến với giá hơn 400 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí, chuyến đi biển lần này mang về cho chủ tàu không dưới 100 triệu đồng.

“Tôi cam kết 100% hải sản trên thuyền đều được đánh bắt từ ngư trường Hoàng Sa. Môi trường nước ngoài đó rất trong sạch. Mấy ngày qua anh em ngư dân đều ăn tôm, mực bắt được. Tôi cũng để dành một ít về nhà ăn và biếu người thân” - anh Nồm vui mừng nói.

Cá từ thuyền anh Hoàng Nồm đang được thương lái thu mua. Ảnh: VIẾT LONG

Tận mắt thấy nhiều tàu cập bến bán được hải sản, những chủ tàu đang nằm bờ ở cảng Gianh rất náo nức. Họ hối hả cho người đưa đá lạnh xuống hầm tàu, mua mì tôm, nước lọc, gas… để ra khơi sớm. “Giờ cá bán được rồi, chúng tôi phải ra khơi kiếm sống. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì nếu không ai mua cá thì cuộc sống gia đình tôi vô cùng khó khăn. Đó là chưa kể khoản tiền vay ngân hàng để đóng tàu còn chưa trả được. Nhưng giờ thì tôi an tâm rồi!” - anh Nguyễn Văn Hoàng, một chủ tàu cá, nói.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình, đã có mặt ở cảng Gianh để trực tiếp chỉ đạo việc kiểm định và thu mua hải sản cho người dân. Ông Đạt khẳng định tất cả hải sản (ước hàng trăm tấn) do các tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Bình đưa về đều được thu mua.

“Chi cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác giám sát chặt việc thu mua hải sản. Mức giá thu mua được căn cứ vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cá chết. Các cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình để ép giá ngư dân sẽ bị xử lý nghiêm. Tôi cảm thấy ngư dân rất vui mừng khi bán được cá với giá hợp lý và quan trọng hơn là thị trường hải sản đã nóng trở lại” - ông Đạt nói.

Ông Trần Đình Du, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, thông tin thêm: Những hải sản đánh bắt gần bờ không được tiêu thụ mà phải tiêu hủy. Còn các hải sản đánh bắt xa bờ sẽ được lực lượng chức năng túc trực ở cảng xác nhận nguồn gốc để thương lái thu mua và vận chuyển đi tiêu thụ. “Các tàu cá được xác nhận đánh bắt xa bờ thông qua hệ thống định vị tọa độ của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Những tàu khai thác ở Hoàng Sa, Trường Sa… đều được cấp giấy xác nhận này” - ông Du cho hay.

Lúc 16 giờ 30 ngày 1-5, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ hội ẩm thực biển tại Công viên biển Đông, nhằm quảng bá hải sản của Đà Nẵng. Trước đó, sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng đã xuống cùng tắm biển với người dân và du khách.

• UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành thành lập ngay đoàn công tác tổ chức kiểm tra chất lượng, số lượng thủy hải sản thu mua của các doanh nghiệp, cơ sở.  Đồng thời thành lập các tổ công tác thường trực 24/24 giờ tại các cảng cá để kịp thời kiểm tra, cấp giấy chứng nhận sản phẩm thủy, hải sản khai thác tại vùng biển an toàn cho các ngư dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.