Nghiên cứu chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

(PLO)- TP Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố cảng.

Ngày 29-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự kì họp thứ nhất, HĐND TP Hải Phòng Khóa XVI (2021-2026).

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn HĐND TP Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị TP Hải Phòng nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập (phải) và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng (trái). Ảnh: TC

Đồng thời, HĐND TP cần phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội, phát huy hiệu quả công tác phối hợp với UBND TP, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. TP cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của HĐND.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng lãnh đạo TP Hải Phòng sẽ có nhiều giải pháp đột phá để xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của TP cảng biền; tập trung kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp; hạ tầng du lịch; đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp quá trình đô thị hóa.

Chủ tịch Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ngành của Hải Phòng cần tăng cường kỉ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá ba trụ cột kinh tế của TP. Đó là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Tại kì họp, HĐND TP Hải Phòng đã bầu ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐND TP Khóa XVI; ông Nguyễn Văn Tùng tái cử Chủ tịch UBND TP khóa XVI.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.