Nghi nhiều F0 ngoài cộng đồng, TP Vinh cách ly theo Chỉ thị 16

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Vinh và lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An nhận định còn những trường hợp F0 ngoài cộng đồng ở TP Vinh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp ổ dịch ở chợ đầu mối TP Vinh (Nghệ An), ngày 16-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng TP Vinh để bàn các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Vinh, trong hai ngày qua, trên địa bàn TP Vinh phát hiện 6 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

TP Vinh đang phong tỏa chợ Quang Trung, lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 700 người. Ảnh: ĐL

Y tế TP Vinh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 2.800 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh và gần 400 người là shipper trên địa bàn. Chợ đầu mối Vinh và chợ Quang Trung đã được phong tỏa và hiện đang lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 700 người ở chợ Quang Trung.

Đặc biệt, sáng nay phát hiện một phụ nữ ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thường sang chợ đầu mối TP Vinh lấy cá mang đến chợ Quang Trung (TP Vinh) bán, đã dương tính với SARS-CoV-2.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Vinh, hiện nay tình hình dịch trên địa bàn rất phức tạp, có nhiều ca nhiễm F0 đang ở ngoài cộng đồng. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TP Vinh và các tiểu thương. Ảnh: ĐL

Theo ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, liên quan đến ổ dịch Chợ đầu mối TP Vinh, hiện trên địa bàn Nghệ An đã có 9 ca nhiễm COVID-19 và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xuất hiện chùm ca 5 trường hợp dương tính. Trong chùm 5 ca ở huyện Nghi Xuân có 2 trường hợp từng sang TP Vinh.

Từ ngày 31-7 đến 14-8, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.500 người liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối TP  Vinh. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho  hơn 2.000 người.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An nhận định, ổ dịch Chợ đầu mối Vinh hết sức nguy hiểm, lây lan nhanh, tồn tại khá lâu trong cộng đồng (8-12 ngày), phức tạp hơn các lần trước…Đang còn những trường hợp F0 ngoài cộng đồng. 

Khu vực chợ đầu mối TP Vinh. Ảnh: ĐL

Lãnh đạo TP Vinh và Sở Y tế Nghệ An đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An chuyển từ giãn cách toàn TP Vinh theo Chỉ thị 15 sang thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng đối với TP Vinh.

Kết luận cuộc họp, Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh- Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội (theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ) đối với địa bàn TP Vinh. Thời gian thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ 0 phút ngày 17-8.

Hiện TP Vinh đang thiết lập các chốt kiểm soát, để từ 0 giờ sáng 17-8, hạn chế người ra, vào thành phố, hạn chế việc di chuyển không cần thiết của người dân.

Trước đó, từ ngày 19-6 đến 0 giờ ngày 3-7, TP Vinh áp dụng thiết lập khu vực cách ly xã hội, theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.