Nghi án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề: Đứa trẻ mất tích được bán giá 35 triệu đồng

Thanh tra hoạt động nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bỏ rơi tại chùa Bồ Đề.

Chiều qua (4-8), Trung tá Nguyễn Cao Khải, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội, cho biết: PC45 đã khởi tố vụ án mua bán trẻ em và bắt khẩn cấp hai nghi can. Đó là Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là bảo mẫu kiêm quản lý tại nhà mở (nhà nuôi trẻ mồ côi, trẻ bỏ rơi) tại chùa Bồ Đề và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, ngụ Yên Khánh, Ninh Bình), người nhận nuôi trẻ.

Đối tượng Phạm Thị Nguyệt (trái) và Nguyễn Thị Thanh Trang tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, ngày 1-8, PC45 nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Long về trường hợp mất tích của bé trai Cù Nguyên Công (sinh năm 2013) bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề cuối năm 2013, mà gia đình anh Long nhận nuôi, thường xuyên chăm sóc. Nhận nuôi cháu Công ba tháng, gia đình anh Long được người ở nhà mở yêu cầu đưa cháu Công về chùa Bồ Đề. Đến đầu năm 2014, gia đình anh Long phát hiện cháu Công biến mất khỏi chùa mà không rõ nguyên do. Theo lời khai ban đầu, Trang, Nguyệt đã thỏa thuận đem cháu Công cho người khác nuôi để lấy tiền. Nguyệt khai đã đưa Trang 35 triệu đồng để Trang giao cháu Công cho Nguyệt. Theo Trung tá Khải, Nguyệt khai cháu Công đã mất ngày 27-6-2014. Ngoài trường hợp của cháu Công, cơ quan điều tra cũng phát hiện Nguyệt đang nuôi hai trẻ em khác. Hiện PC45 cũng đã mời sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề và một số đối tượng khác để làm rõ.

Cùng ngày 4-8, UBND quận Long Biên quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra hoạt động nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bỏ rơi tại chùa Bồ Đề. Dự kiến kết quả thanh tra sẽ được công bố vào tuần tới.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.