Nghệ sĩ Quyền Linh: ‘Tìm nhân tài phải tìm từng centimet'

(PLO)- “Nếu bây giờ kêu Quốc Cơ đi thi tuyển, chắc em ấy không tham gia” - nghệ sĩ Quyền Linh ví von như thế khi góp ý đề án thu hút người có tài năng đặc biệt ở TP.HCM, khi đề án buộc người tài phải thi tuyển.
Chiều 5-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu, giai đoạn 2018-2022.
Góp ý tại hội nghị, nghệ sĩ Quyền Linh cho rằng trong vấn đề thu hút tài năng đặc biệt phải làm thật trân quý. “Đã là người tài, còn là người tài đặc biệt mà bắt họ thi tuyển, chắc khó ai tham gia. Phải mời họ tham gia chứ” - Quyền Linh nói rồi nhìn sang nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ ngồi bên cạnh mình và nói tiếp: “Nếu bây giờ kêu Quốc Cơ đi thi tuyển, chắc em ấy không tham gia”.

Nghệ sĩ Quyền Linh góp ý tại hội nghị. Người ngồi bên cạnh là nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ. Ảnh: TÁ LÂM

Theo Quyền Linh, TP nên thành lập Ban Truyền thông để tìm kiếm người tài. “Tìm nhân tài phải tìm từng centimet, như ngày xưa vua đi tìm Thánh Gióng, đi từng thôn bản, ấp để tìm. Như truyền hình, họ tìm kiếm tài năng qua chương trình Got Talent...” - Quyền Linh nói và cho rằng phải truyền tải thông tin để người dân biết họ có tài năng cụ thể ở lĩnh vực gì.

“Ví dụ như người tài nào có thể giải quyết được vấn đề kẹt xe của TP, người tài nào có thể giải quyết được vấn đề ngập nước của TP. Khi đã thu hút được rồi thì trao trọn cho người tài quyền được quyết định dự án, đề án đó. Họ sẽ chịu trách nhiệm trước dự án đó” - Quyền Linh nói.
Theo đề án, để thu hút người có tài năng đặc biệt, TP.HCM đưa ra chính sách đãi ngộ về thu nhập, hỗ trợ sinh hoạt phí 20-30 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương hằng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương nếu có.
GS-TS Phạm Văn Biên cho rằng mức hỗ trợ như thế là quá thấp, cần phải xem xét lại. Bởi theo ông, ở nước ngoài lương của các tài năng đặc biệt có thể tới 10.000-20.000 USD/tháng.
Bên cạnh đó, ông Biên cũng cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất làm cho những người có tài năng không phát huy được ở Việt Nam thời gian qua là điều kiện và môi trường làm việc. “Nếu không thực sự đảm bảo được vấn đề này thì không hy vọng gì có đóng góp to lớn của những tài năng đặc biệt” - ông Biên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.