Nghe lời đồn, người dân ùn ùn đi đổi giấy phép lái xe

(PLO)- Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận gần như quá tải khi quá đông người bất ngờ tập trung đến đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản gởi Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận liên quan tin đồn về đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

giay-phep-lai-xe1.jpg
Mấy ngày qua lượng người rất đông bất ngờ đến Trung tâm hành chính công đổi giấy phép lái xe môtô A1 trong khi giấy phép này có giá trị sử dụng không thời hạn. Ảnh: PP

Theo đó, qua đường dây nóng, Sở GTVT Bình Thuận nhận được thông tin: Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không kỳ hạn phải đổi lại giấy phép lái xe trước ngày 31-12-2023.

Nếu không đổi thì sau ngày 31-12, giấy phép lái xe không còn sử dụng được. Thực tế tại Trung tâm hành chính công của tỉnh rất nhiều người có giấy phép lái xe A1 còn mới, không hư hỏng vẫn đến đổi lại.

Về vấn đề này, Sở GTVT khẳng định hiện việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được thực hiện theo các quy định của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

giấy phép lái xe
Lượng người đến đổi giấy phép lái xe khiến Trung tâm hành chính công quá tải. Ảnh: TT

Tại các quy định trên, không có quy định giấy phép lái xe mô tô hạng A1 (không thời hạn) phải đổi lại trước ngày 31-12 và hiệu lực sử dụng của giấy phép lái xe mô tô hạng A1 vẫn có giá trị sử dụng không thời hạn.

Sở GTVT đề nghị Trung tâm hành chính công phối hợp thông báo nội dung trên đến người dân biết, không cần thiết phải đổi lại GPLX hạng A1 đang còn mới, không hư hỏng.

Trao đổi với PLO, ông Võ Lý Hoài Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công Bình Thuận, cho biết mấy ngày qua do tin theo lời đồn, lượng người đến đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 rất lớn, khiến trung tâm bị quá tải.

Theo ông Vũ, trước tình hình này, Trung tâm đã có thông báo, giải thích và đến ngày 6-12, sau khi Sở GTVT có văn bản, số lượng người tập trung đến trung tâm để đổi giấy phép lái xe đã giảm.

Bình Thuận: Ra mắt Trung tâm hành chính công

Bình Thuận: Ra mắt Trung tâm hành chính công

(PLO)- Việc đưa trung tâm vào hoạt động với mong muốn và quyết tâm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, thu hút đầu tư...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.