Nghệ An: Sau gây mê nội khí bé 3 tuổi tử vong

(PLO)- Hội đồng chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện chẩn đoán bệnh nhi ba tuổi tử vong "sốc phản vệ nghi do thuốc gây mê", nhưng chưa nêu tử vong ở bệnh viện hay trên đường. 

Ngày 11-10, về vụ việc cháu Ng.Th.B.Tr. (3 tuổi, trú thị trấn An Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị tử vong sau khi gây mê đặt nội khí, phía BV Sản Nhi Nghệ An cho biết: Cháu Tr. đã ngừng thở trước khi xe cứu thương đưa đến BV này cấp cứu.

Theo BS Trần Văn Cương – Phó Giám đốc BV Sản Nhi Nghệ An: “Bệnh nhi Tr. có 3 BS hộ tống đi cùng, khi được chuyển đến khoa Hồi sức của bệnh viện thì các bác sĩ xác định cháu bé đã ngừng tim”.

Như đã đưa tin, sau hai ngày nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An), sáng 10-10, cháu Tr. được các BS tiến hành gây mê đặt nội khí quản để phẫu thuật. Các BS chẩn đoán cháu Tr. bị rò luân nhĩ, làm xét nghiệm trong giới hạn bình thường, được dùng kháng sinh dự phòng trước mổ. 

Sau 5 phút tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân Tr. có dấu hiệu sốc phản vệ. Các BS phải dừng phẫu thuật, tắt khí mê để hồi sức. 10 phút sau, cháu Tr. còn có dấu hiệu ngừng tuần hoàn.

Các BS quyết định đưa cháu Tr. lên xe cứu thương vượt 100 km lên tuyến trên là BV Sản Nhi Nghệ An, nhưng cháu Tr. đã tử vong. 

Chiều 11-10, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo sự cố y khoa của Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Tuy nhiên, trong báo cáo, do bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn ký không nêu cháu Tr. tử vong trên đường đi cấp cứu hay tại bệnh viện.

Báo cáo nêu: “…Sau 5 phút tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ. Hội chuẩn BS phẫu thuật dừng phẫu thuật, tắt khí mê, tiến hành hồi sức chống sốc phản vệ. 10 phút sau có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn, dấu hiệu sinh tồn: Mạch lên 120 lần /phút duy trì bằng thuốc Adrenalin, Noradrenalin, duy trì hô hấp qua bóp bóng Ambu, hội chuẩn, giải thích gia đình chuyển tuyến trên điều trị.

Trong quá trình di chuyển, bệnh nhi tiếp tục được duy trì hồi sức bởi các bác sĩ hộ tống. Tại BV Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi được tiếp nhận cấp cứu không thành công, giải thích gia đình về”.

Theo bà Hương, Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đã đến nhà động viên, chia sẻ mất mát với gia đình. Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đã họp hội đồng chuyên môn, đánh giá quy trình kết luận: Hội đồng chuyên môn thống nhất với chẩn đoán: “Sốc phản vệ nghi do thuốc gây mê”.

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đã niêm phong thuốc và vật tư trong phòng mổ báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Sở Y tế Nghệ An tiếp tục xem xét, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.