Nghệ An dừng nhiều hoạt động tại 5 địa phương giáp với Hà Tĩnh

(PLO)- Từ 0 giờ sáng 8-6, tỉnh Nghệ An quyết định dừng nhiều hoạt động, kiểm soát chặt tại 5 địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, sáng 7-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã triệu tập cuộc họp đột xuất đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời trên địa bàn.

Từ 0 giờ 8-6, các quán cà phê ở TP Vinh và thị xã Cửa Lò, bốn huyện ở Nghệ An tạm dừng hoạt động. Trong ảnh, một quán cà phê ở TP Vinh trưa 7-6. Ảnh: ĐẮC LAM

 Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Đặc biệt, có 2 ca vào sáng nay chưa rõ nguồn lây. Tại Nghệ An hiện đang cách ly tập trung 672 người, trong đó có 197 trường hợp là F1 và kết quả xét nghiệm lần 1 là âm tính.

Cùng thời điểm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An mới chỉ có một ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), đã được chữa trị khỏi và xuất viện.

Ông Dương Đình Chỉnh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An nhận định, trong thời gian tới nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất cao, bởi hiện tình hình dịch ở địa phương giáp ranh là Hà Tĩnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Số lượng công dân Hà Tĩnh sang Nghệ An làm việc, buôn bán, khám chữa bệnh… hàng ngày là rất lớn. Cùng đó cũng có nhiều trường hợp người Nghệ An hàng ngày sang Hà Tĩnh làm việc… 

Để đảm bảo ngăn chặn, phát hiện và xử lí kịp thời các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế sau khi tham khảo ý kiến các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 8-6, tại 5 địa phương giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh là: TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc và huyện Nam Đàn sẽ áp dụng một số biện pháp sau: 

Tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe tuyến cố định, xe taxi từ Nghệ An qua Hà Tĩnh và ngược lại. Tạm dừng các hoạt động dịch vụ kinh doanh ăn uống, cà phê, cắt tóc, gội đầu, các cơ sở thẩm mỹ. Trong đó, dịch vụ kinh doanh ăn uống được bán cho khách mang về. Yêu cầu tất cả công dân từ Hà Tĩnh về Nghệ An thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Tại trụ sở tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quản lí chặt khách đến giao dịch, làm việc và yêu cầu phải khai báo y tế.

Các cơ sở đào tạo ở 5 địa phương trên không tổ chức học hè, ôn thi; tạm dừng hoạt động sát hạch và đào tạo lái xe....

Các biện pháp hạn chế trên được áp dụng cho đến khi có thông báo mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng lập tổ chốt tại 2 cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, cầu Yên Xuân (đều bắc qua sông Lam) để kiểm soát. Ngành y tế làm việc với Cảng hàng không Vinh để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Nghệ An thực hiện nghiêm quy trình sàng lọc, phân loại bệnh nhân, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.