Nghệ An: Cho hoàn thổ mỏ kiểu cắm biển đầu lâu

(PLO)- Sau khi đóng cửa mỏ đá, thay vì yêu cầu doanh nghiệp hoàn thổ san bằng mỏ thì chính quyền lại cho tạo hồ nước và dựng biển cảnh báo "nguy hiểm" với người dân. 

Thời gian qua, trong quá trình khai thác khoáng sản ở mỏ đá Lèn Chùa (phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) các doanh nghiệp đã bất chấp pháp luật, để xảy ra nhiều sai phạm.

Những tấm biển cắm bên hồ nước sâu cạnh đường Quỳnh Xuân. 

Trong đó, các doanh nghiệp đã khai thác tại mỏ đá vượt quá chỉ giới cấp phép, khai thác đá dưới cốt 0… tạo thành hố sâu nguy hiểm. Đồng thời, tại khu vực mỏ đá Lèn Chùa, các doanh nghiệp còn xây dựng 2 trạm trộn bê tông trái phép....

Đến ngày 8 và 9-2-2017, hai công ty TNHH là Công ty Xuân Hùng và Công ty Xuân Chung bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120 triệu đồng/một doanh nghiệp; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời gian 2 tháng. Đồng thời, buộc phải san lấp, phục hồi môi trường đối với khu vực đã khai thác vượt quá độ sâu, nhưng rồi các doanh nghiệp không thực hiện phục hồi hiện trạng. 

Đến năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực quyền khai thác khoáng sản tại mỏ Lèn Chùa. Mỏ đá Lèn Chùa này nằm gần khu dân cư thị xã Hoàng Mai, sát đường Quỳnh Xuân (quốc lộ 48E).

Khu vực mỏ Lèn Chùa đang nham nhở đá, tạo hố nước sâu. 

Tại cuộc tiếp xúc cử tri vào ngày 29-9-2018, ông Ngô Quang Tiếp (phường Quỳnh Xuân) phản ánh với ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí Thư tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các đại biểu Quốc hội về việc khu vực mỏ đá Lèn Chùa, sau khi các doanh nghiệp ngừng khai thác nhưng chưa được hoàn thổ, trả lại mặt bằng. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành cần vào cuộc để yêu cầu doanh nghiệp trả lại hiện trạng, khôi phục môi trường sau khai thác.

Ngày 6-11-2018, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký các quyết định phê diệt đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại khu vực Lèn Chùa (phường Quỳnh Xuân).

Và đang lấn chiếm hành lang đường qua phường Quỳnh Xuân. 

Với quyết định này, thay vì yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thổ đất lấp bằng khu mỏ thì UBND tỉnh Nghệ An lại cho phép để hố nước sâu khu vực mỏ rồi dựng hàng rào xung quanh, cắm biển cảnh báo để người dân không đến khu vực mỏ...

Quyết định cũng nêu thời hạn thi công là hai tháng nhưng đến nay đã quá thời bốn tháng vẫn chưa thi công xong. Tại khu vực quanh mỏ đang “nham nhở” đất đá, nhiều cơ sở sản xuất gạch không nung đang hoạt động...

Nhiều người dân ở phường Quỳnh Xuân phản ánh: Tại khu vực mỏ đá Lèn Chùa do khai thác quá sâu tạo thành hồ nước, trước đây đã có trẻ em chết đuối. Nay doanh nghiệp không còn khai thác đá nhưng lại không san lấp mỏ gây nguy hiểm cho người dân và trẻ em xung quanh.

Doanh nghiệp rút đi để lại mỏ nham nhở, hố sâu bên đường trong thị xã Hoàng Mai. 

Ông Vũ Văn Từ, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân nói: “Chúng tôi mong muốn lấp lại khu vực mỏ, trả lại hiện trạng để làm quy hoạch. Nếu san lấp được thì an toàn trước hết là tránh được đuối nước. Thứ hai nếu san lấp được thì quy hoạch đó làm nhà máy hoặc làm dự án, hoặc đấu giá đất ở cho dân thì thu được nhiều tiền ngân sách”.

Chiều 17-5, chúng tôi xin gặp ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đặt câu hỏi “vì sao ký quyết định cho doanh nghiệp không hoàn thổ mỏ?”, ông Hồng nói: “Lúc này tôi đang bận họp, tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.