Ngày đầu làm việc sau sáp nhập phường ở Đà Nẵng: Công việc trôi chảy

(PLO)- Ngày đầu làm việc sau sáp nhập phường ở Đà Nẵng, các thủ tục giấy tờ được giải quyết trôi chảy, chưa phát sinh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1 là ngày làm việc đầu tiên của các phường mới tại Đà Nẵng sau sáp nhập phường.

Trong đó, phường Phước Ninh (quận Hải Châu) được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập phường Nam Dương, Bình Hiên và Phước Ninh.

Ghi nhận tại UBND phường Phước Ninh mới, người dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính không nhiều, công chức phường giải quyết cho người dân nhanh chóng.

sáp nhập phường đà nẵng
Không nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND phường Phước Ninh mới. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, tân Chủ tịch UBND phường Phước Ninh tỏ ra vui mừng khi đến hiện tại sau công tác sáp nhập, mọi công việc của phường mới chưa gặp trục trặc gì.

“Dữ liệu ba phường cũ đổ về chung rồi, mình phân công ba công chức ở ba phường cũ nếu thủ tục thuộc phường nào thì công chức đó giải quyết trước mắt, tạo thuận lợi nhất cho người dân”, ông Nam cho hay.

Phường Phước Ninh cũng thành lập tổ giúp việc xử lý những nội dung sau sáp nhập phường có phát sinh mới, không thuộc thẩm quyền của phường để có thể xử lý nhanh nhất.

Tại quận Sơn Trà, phường An Hải Nam được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập phường An Hải Đông và An Hải Tây.

Tân Chủ tịch UBND phường An Hải Nam Nguyễn Lâm Hà khẳng định, các công việc đều trôi chảy, chưa có khó khăn gì trong hoạt động của phường cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân.

sap-nhap-phuong-da-nang.jpg
Các công việc tại UBND phường An Hải Nam đều trôi chảy. Ảnh: TẤN VIỆT

Về các giấy tờ thiết yếu của người dân, ông Hà cho hay nếu người dân không có nhu cầu đổi sang giấy tờ mới thì không cần phải làm.

“Nếu thay đổi thì chủ yếu là căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng hiện nay chưa ai có nhu cầu như vậy. Tinh thần của anh em cán bộ công chức cũng thoải mái, đã xác định tư tưởng rồi thì cứ làm việc bình thường thôi”, ông Hà nói.

Theo một số người dân đến giao dịch, việc sáp nhập phường sẽ không phải là nỗi lo lắng nếu thủ tục giấy tờ không cần phải thay đổi về địa danh hành chính, không gây phiền hà cho dân.

Được biết trong hôm qua (1-1), dù là ngày nghỉ lễ nhưng tại UBND các phường mới sau sáp nhập, cán bộ công chức vẫn đi làm để thực hiện bàn giao thủ tục giấy tờ, con dấu và những nội dung công việc liên quan.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, TP Đà Nẵng có tám đơn vị hành chính cấp huyện, gồm sáu quận và hai huyện; 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường (trước khi sáp nhập là 45 phường) và 11 xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.