Ngày 18-9, bão số 5 giật cấp 13 vào Quảng Bình - Quảng Nam

(PLO)- Thời điểm bão số 5 đổ bộ đất liền sẽ vào khoảng từ 13 đến 16 giờ chiều 18-9, khi đó ranh thủy triều đạt mức cao nhất trong tháng với mức dâng 1,5-1,6m.

Sáng nay (17-9), tại cuộc họp ứng phó bão số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết trong hôm nay sẽ đồng loạt gửi tin nhắn cảnh báo về bão số 5 tới người dân vùng ảnh hưởng dự kiến của bão.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (KTTVQG), vào 7 giờ sáng nay, bão số 5 còn cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía đông nam với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ sáng mai (18-9), tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Nam với tốc độ 25km/giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Theo dự báo của Trung tâm KTTVQG, thời điểm bão đổ bộ đất liền sẽ vào khoảng từ 13 đến 16 giờ chiều 18-9, khi đó ranh thủy triều đạt mức cao nhất trong tháng với mức dâng 1,5-1,6m.

Từ chiều nay đến đêm 18-9, các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa to, phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm.

Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng, thông tin đến sáng nay đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 phương tiện biết diễn biến và vùng ảnh hưởng của bão số 5, tuy nhiên vẫn còn 511 tàu/3.706 người còn hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Từ hôm qua, để chủ động phòng chống thiệt hại do bão số 5, các tỉnh, thành phố được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã tiến hành cấm biển. Dự kiến trong hôm nay, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi tiếp tục cấm biển.

Các tỉnh từ Quảng Bình - Đà Nẵng lên kế hoạch sơ tán 295.859 hộ/1.77.486 người với kịch bản bão cấp 10-11.

Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến cho học sinh nghỉ học vào sáng 18-9 để đảo bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Quân khu 4, quân khu 5, lực lượng biên phòng duy trì gần 257.000 cán bộ, chiến sĩ và 2.611 phương tiện các loại để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp ứng phó bão số 5 vào sáng 17-9. Ảnh: MỸ HÀ

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cho biết nhanh nhất sáng mai (18-9) bão số 5 sẽ đổ bộ, do đó 12 tỉnh, thành phố ven biển, đặc biệt là 5 tỉnh trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão cần đặc biệt chú ý, thực hiện nghiêm theo công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Cường đặc biệt lưu ý với hơn 500 tàu thuyền vẫn đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 5, các đơn vị chức năng liên quan cần phối hợp với các tỉnh thông báo chính thức cho tất cả các phương tiện này để kịp thời thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, có kế hoạch trú tránh an toàn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các tỉnh rà soát ra lệnh cấm biển, đặc biệt là các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão thì chậm nhất hôm nay phải ban hành lệnh cấm biển. Việc tổ chức sơ tán dân vùng ven biển phải tổ chức thận trọng, không chủ quan vì bão đổ bộ trùng với thời điểm triều cường...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.