Bão số 5 di chuyển nhanh, cách Hoàng Sa 380km

(PLO)- Cường độ của bão số 5 đang duy trì ở cấp 9-10 và sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 13.

Vào 4 giờ sáng nay (17-9), tâm bão số 5 còn cách quần đảo Hoàng Sa 380km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi khoảng 160km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: NCHMF

Trong 24-36 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ nhanh hơn với 25km/giờ và có xu hướng mạnh lên, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Nam. Khi đổ bộ đất liền, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 rồi suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo:  Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Nam cấp 4.

Trong đất liền, từ chiều nay đến đêm mai, các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm.

Để chủ động ứng phó với cơn bão mạnh, chiều ngày 16-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vào trưa ngày 16-9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu hết sức cảnh giác, không được chủ quan khi bão lớn đổ bộ dự kiến trùng với triều cường lên. Theo dự kiến, sẽ phải di dời khoảng 500.000 dân cư nằm trong diện rủi ro khi bão đổ bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.