Ngập tràn công ty cho vay từ Trung Quốc

(PL)- Mới đây Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đánh giá loại hình cho vay qua app ngày càng gia tăng rất nhanh về số lượng khách hàng và giá trị giải ngân, kéo theo tình hình khiếu nại trong nhóm dịch vụ tài chính này gia tăng. 

Đồng thời cơ quan này cũng từng phát đi cảnh báo cho biết mô hình cho vay trực tuyến đang xuất hiện nhiều biến tướng, trong đó một số công ty tư vấn hợp tác với các đơn vị kinh doanh dịch vụ cầm đồ, lãi suất cho vay cũng ở mức cắt cổ chứ không như quảng cáo.

Số lượng app cho vay đến nay nhiều vô kể. Nhiều chuyên gia cho rằng để biết app nào làm ăn đàng hoàng thì người dân nên tìm hiểu kỹ, đọc kỹ các thông tin như giới thiệu về công ty, giới thiệu về lãi suất cho vay hoặc hợp đồng cho vay. Nhưng trên thực tế để tìm hiểu rõ nguồn gốc của từng app cho vay ngang hàng là điều thực sự gian nan. Rất nhiều app như ruby.cashiz.com, akulaku.vn, atome.vn, uvay.vn… không hề giới thiệu chút thông tin nào về công ty mà chỉ thấy hướng dẫn cách tải app, các bước vay tiền như thế nào hoặc các chiêu dụ khách hàng như lãi suất 0%, lãi thấp, vô cùng hấp dẫn, vô cùng tiện lợi.

Quảng cáo vay tiền online tràn lan trên Facebook. Ảnh: N.TÂN

Bản thân người viết khi truy cập vào trang web alivay.com thì chỉ thấy vài dòng giới thiệu cho vay cấp tốc bằng CMND. Khi truy cập vào các mục như giới thiệu sản phẩm, quá trình cho vay đều không có bất cứ thông tin nào mà chỉ xuất hiện một dòng chữ tiếng Trung Quốc (TQ), còn lại tất cả thông tin giới thiệu trên trang web đều trống trơn.

Tương tự, khi người viết lạc vào giao diện app TicTic - Vay tiền online nhanh được giới thiệu đây là app do Công ty Fantuan Technology Co., Ltd phát triển. Công ty này hiện có địa chỉ tại số 2 ngõ 31 phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong mục giới thiệu về công ty thấy khoe về các tổ chức hợp tác của công ty này gồm có Ngân hàng CITIC TQ, tài sản Huarong, Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Luật Yuheng, Ngân hàng TQ... cho thấy app TicTic có mối liên hệ mật thiết với các nhà đầu tư vốn từ TQ. Nhưng đáng chú ý là Công ty Fantuan Technology Co., Ltd không chỉ cho vay trên app TicTic mà công ty này còn mở thêm app khác là vayviet.vn.

Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng có một lượng không nhỏ là những công ty cho vay của các ông chủ người TQ nhưng mượn tên cá nhân người Việt Nam đứng trên giấy tờ pháp lý.

Cách đây vài tháng, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Qua nghiên cứu và theo dõi cho thấy hiện có khoảng 60-70 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho vay của TQ sau khi mô hình này đổ vỡ tại quốc gia này đã tràn sang Việt Nam.

Không chỉ ra con số cụ thể nhưng theo luật sư Trương Thanh Đức thì ước tính hiện có khoảng 50% ứng dụng cho vay qua điện thoại hoặc kết nối người vay và người cho vay theo hình thức cho vay qua app có nguồn gốc từ TQ.

Cảnh báo của Bộ Công an về vay qua app

Đầu tháng 11-2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp, chỉ đạo hình sự Công an TP.HCM điều tra vụ án cho vay lãi nặng qua app với lãi suất 1.600%/năm do người Trung Quốc cùng đồng phạm thực hiện tại TP.HCM và các địa phương trong cả nước.

Theo đó, một số người nước ngoài (Trung Quốc) lập công ty tài chính, thuê người đứng tên giấy phép kinh doanh, đại diện pháp luật, tạo ra ứng dụng để cho vay tiền trực tuyến (thường gọi là app), điển hình như ứng dụng Vaytocdo, Moreloan, VD online…

Khách khi có nhu cầu vay tiền phải tải ứng dụng trên về máy điện thoại di động của mình, điền đầy đủ các thông tin cá nhân, cung cấp hình ảnh CMND hoặc căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng; bắt buộc phải chọn mục “đồng ý” điều khoản “người vay đồng ý cho ứng dụng truy cập danh bạ trên máy điện thoại di động”.

Sau đó nếu người vay không trả được nợ hoặc không đạt được thỏa thuận trả lãi với bên cho vay, các nhân viên thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại khủng bố cho tất cả người trong danh bạ điện thoại của người vay (gồm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...) nhằm đe dọa, chửi bới và yêu cầu những người quen biết với người vay tiền phải tác động đến người vay tiền chuyển tiền trả nợ cho chúng.

Đây là hoạt động tín dụng đen sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn mới, tinh vi, biến tướng của tín dụng đen ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người vay và người cho vay.

Bộ Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn cho vay lãi nặng mới xuất hiện này. Đồng thời khuyến cáo người dân khi gặp khó khăn về tài chính hãy tìm đến các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương hoặc trực tiếp đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng tin cậy để được hỗ trợ; cảnh giác cao với vay tiền qua các ứng dụng (app, web) trên mạng Internet. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.