(PLO)- Đại diện Bộ Công Thương cho hay tính đến hết ngày 29-7, Grab đã hoàn tất việc chuyển toàn bộ nguồn thu từ “phụ phí nắng nóng” (sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng) cho các đối tác tài xế của mình.
(PLO)-Amway Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2020 - 2021.
(PLO)- Ford Việt Nam đã ghi nhận một số phản hồi của người tiêu dùng liên quan đến hiện tượng rò rỉ dầu tại nắp che cam (bưởng đầu máy) và hơi ẩm dầu tại ống két làm mát khí nạp của động cơ Diesel 2.0L.
(PL)- Mới đây Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đánh giá loại hình cho vay qua app ngày càng gia tăng rất nhanh về số lượng khách hàng và giá trị giải ngân, kéo theo tình hình khiếu nại trong nhóm dịch vụ tài chính này gia tăng.
(PLO)- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa cung cấp các thông tin liên quan đến hội nghị ký kết, công bố việc tăng giá tour đảo trên vịnh Nha Trang.
(PLO)- Hội đồng cạnh tranh Việt Nam vừa có quyết định trả lại hồ sơ cho Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Bộ Công Thương) để điều tra bổ sung.
(PL)- Thông tin từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương cho biết hiện nay trên một số website, tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo hay YouTube đang quảng cáo và bán nhiều sản phẩm là thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm mang thương hiệu Atomy.
(PLO)- Việc thanh tra đối với FE Credit đã được Cơ quan Thanh tra giám sát (Ngân hàng Nhà nước) đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2018. Theo đó, cơ quan này sẽ xem xét các nội dung khiếu nại về hành vi FE Credit quấy rối, đe dọa người tiêu dùng trong quá trình thu hồi nợ để xử lý theo quy định.
(PL)- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) (Bộ Công Thương) vừa cho biết trong những năm gần đây, số lượng khiếu nại của NTD chủ yếu tập trung vào nhóm chủ thể là công ty tài chính.
(PLO)- GrabTaxi cho rằng thị phần kết hợp của Grab và Uber trên thị trường Việt Nam được xác định thấp hơn 30%, do đó không phải báo cáo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.