Bộ Công Thương vào cuộc vụ bắt tay tăng giá tour đảo Nha Trang

(PLO)- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa cung cấp các thông tin liên quan đến hội nghị ký kết, công bố việc tăng giá tour đảo trên vịnh Nha Trang.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có công văn đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cung cấp các thông tin liên quan đến hội nghị ký kết, công bố giải pháp nâng cao chất lượng giá tour đảo trên vịnh Nha Trang.

Đại diện các doanh nghiệp bắt tay thống nhất tăng giá tour đảo trên vịnh Nha Trang. Ảnh: khanhhoa.gov.vn

Đó là các nội dung, tài liệu về tổ chức hội nghị trên (như lý do, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự), nội dung các doanh nghiệp tham gia hội nghị đàm phán, thống nhất, biên bản thống nhất nội dung hội nghị... Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa còn phải cung cấp các thông tin chung về hiệp hội, nghị quyết thường niên về tổ chức hoạt động hiệp hội trong giai đoạn 2017-2019 cùng các thông tin, tài liệu khác có liên quan khác.

Khách du lịch đi tàu tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang sẽ bị tăng giá từ ngày 1-3. Ảnh: TẤN LỘC

Công văn trên nêu: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng giúp bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, gần đây báo chí phản ánh: Chiều 20-2, Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết, công bố giải pháp nâng cao chất lượng giá tour đảo trên vịnh Nha Trang; trong đó có việc ký thỏa thuận giữa các doanh nghiệp để thống nhất điều chỉnh giá tour đi thăm bốn đảo tại vịnh Nha Trang. Việc đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa báo cáo, cung các các thông tin, tài liệu liên quan hội nghị trên nhằm phục vụ công tác quản lý cạnh tranh.

Khách du lịch chen chúc xếp hàng chờ lên tàu đi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, chiều 20-2, với sự chủ trì của Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa, 10 doanh nghiệp đã ký cam kết, thống nhất nâng giá bán tour đảo ghép trên vịnh Nha Trang (thường được gọi là tour bốn đảo). Theo đó, khách du lịch đi bằng tàu gỗ có giá vé 250.000 đồng/khách, tăng 100.000-150.000 đồng/khách. Khách đi bằng ca nô bao phí tham quan giá 450.000 đồng/khách, tăng 100.000 đồng/khách.

Ngoài ra, các tour kết hợp khai thác đảo đều tăng giá ít nhất 100.000 đồng/khách như tour trọn gói tham quan bằng tàu gỗ và lặn biển, tour tham quan bằng tàu gỗ và đi bộ dưới biển, tour cano và lặn biển giá, tour cano và đi bộ dưới biển… Mức giá mới sẽ được các doanh nghiệp đăng ký tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa và áp dụng chính thức từ ngày 1-3-2019.

Tại hội nghị trên, các doanh nghiệp còn cam kết không bán khuyến mại làm giá tour hạ dưới mọi hình thức. Ngoài giá nhận đã được thỏa thuận, không được giảm giá đoàn, khách lẻ xuống cảng mua tour trực tiếp; kiên quyết không phá giá…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.