Ngành điện trả lời như thế nào?

. Phóng viên: Xin cho biết tổng doanh thu tiền điện tháng 3 sau khi tăng giá điện?

+ Đại diện EVN: Hiện nay EVN chưa có thống kê cụ thể về doanh thu trong tháng 3 vì còn phải chi trả và quyết toán các chi phí khác. Tuy nhiên, do giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương cho phép điều chỉnh tăng 8,36% từ ngày 20-3 nên dự kiến doanh thu năm 2019 (tăng từ ngày 20-3 đến 31-12) ước tính khoảng 20.000 tỉ đồng.

. Hiện các khoản đầu tư ngoài ngành đã thoái vốn hết chưa? Giá điện có phải gánh các khoản lỗ từ việc đầu tư này không?

+ EVN đã thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư ngoài ngành với tổng giá trị thoái vốn thành công là 2.214 tỉ đồng, tổng giá trị vốn thu về 2.341 tỉ đồng; thặng dư vốn 127 tỉ đồng. Mặt khác, theo báo cáo chi phí và giá thành sản xuất, kinh doanh điện đã được kiểm toán và được Bộ Công Thương chủ trì họp báo công khai hằng năm thì định giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN được xác định trên cơ sở giá thành của các khâu: chi phí phát điện và mua điện, chi phí thực hiện khâu truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện của các tổng công ty điện lực… Trong đó, giá điện không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra ngoài ngành.

. Có thông tin cho rằng EVN đang gửi hơn 42.000 tỉ đồng không kỳ hạn tại ngân hàng. Tại sao EVN không dùng số tiền đó để đầu tư cho ngành điện?

+ EVN có gửi số tiền 42.000 tỉ đồng trong ngân hàng, song số tiền dư trên được tổng hợp từ các đơn vị sản xuất, truyền tải, phân phối và dịch vụ phụ trợ. Việc gửi tiền vào ngân hàng là để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, để đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân thì mỗi đơn vị phải duy trì một số dư tiền gửi ngân hàng để phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất. Ví dụ như thanh toán nhiên liệu nhập khẩu hoặc thanh toán cho các đơn vị cung cấp trong nước, thanh toán tiền mua điện hằng tháng cho các đơn vị bán điện…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.