(PLO)- Nghị định 133/2026 của Chính phủ quy định người cho thuê nhà có thể bị phạt cao nhất đến 20-30 triệu đồng nếu thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định.
(PLO)- EVN vừa thông tin số lỗ luỹ kế tính đến hết năm 2025 còn khoảng 5.611 tỉ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 44.792 tỉ đồng thời điểm cuối năm 2024.
(PLO)- Đề xuất của Bộ Công Thương đưa khoản lỗ gần 45.000 tỉ đồng của EVN vào giá bán lẻ điện bình quân đang vấp phải lo ngại từ chuyên gia về tính hợp lý và tác động đến người dân.
(PLO)- Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 72/2025, trong đó đề xuất cho phép đưa khoản lỗ luỹ kế gần 45.000 tỉ đồng của Tập đoàn Điện lực (EVN) vào giá bán lẻ điện bình quân.
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp thao túng giá hàng hóa, dịch vụ, nâng khống giá bán hoặc kê khai không đúng giá bán...
(PLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành quyết định số 599 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, dựa trên Quyết định của Bộ Công Thương về giá bán lẻ điện.
(PLO)- Theo chuyên gia, giá điện Việt Nam đang ở ngưỡng tương đương với Trung Quốc và Ấn Độ nhưng lại thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực.
(PLO)- Theo quy định mới, khi giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.
(PLO)- Chi phí đầu vào để sản xuất điện như than, khí, dầu đã theo thị trường nhưng giá bán điện không phản ánh được những biến động của các chi phí đó.
(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ cơ chế tính giá điện cho các trạm/trụ điện trên nguyên tắc hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng xe điện.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội chất vấn việc giá vé máy bay tăng cao, Bộ trưởng Tài chính khẳng định các hãng hàng không ‘chưa vi phạm pháp luật về giá’.
(PLO)- Dự thảo về cơ chế điều chỉnh mức giá điện bình quân có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.
(PLO)- Bộ Công Thương đề xuất có thêm các bộ, ngành liên quan phối hợp điều hành, thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện.
(PLO)- Một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện và giá gạo trong nước tăng là nguyên nhân làm cho CPI tháng 1 tăng
(PLO)- Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá điện nhằm phản ánh biến động các chi phí đầu vào, giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nguồn lực thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện.
(PLO)- Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu thay thế 18GW điện than bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo, vào năm 2030.
(PLO)- Đồng Nai khám xét trụ sở Công ty Thành Bưởi ở TP.HCM; 3 người tử vong trong phòng trọ ở quận 7, nghi do ngạt khí; Vào nhà hỏi "ngoại đâu" rồi lấy điện thoại trước mặt bé trai.
(PLO)- Giá điện ở Việt Nam hiện vẫn còn nặng tính bao cấp. Việc tính đúng, tính đủ giá điện, các chi phí vào giá điện là rất cần thiết.
(PLO)- Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận định khả năng thiếu điện trong cả ngắn hạn, trung và dài hạn là nguy cơ hiện hữu.
(PLO)- Các công ty Điện lực trên địa bàn Hà Nội sẽ thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện vào ngày cuối tháng thay vì trải dài từ ngày 3 đến 20 hàng tháng như hiện nay.