Ngân hàng UOB muốn tăng cường hiện diện hơn nữa tại Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có ngân hàng UOB mở rộng hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, sáng 2-12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn United Overseas Bank (UOB).

Ngân hàng UOB khẳng định muốn tăng cường hiện diện hơn nữa tại Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Ngân hàng United Overseas Bank (UOB). (Ảnh: TTXVN)

Học kinh nghiệm thành lập trung tâm tài chính

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Singapore là quốc gia có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực hàng không, cảng biển, tài chính và ngân hàng.

Singapore hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong ASEAN với hơn 3.800 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư lũy kế đạt hơn 81 tỉ USD.

Đánh giá cao việc tập đoàn đã có các hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 1993, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam ưu tiên phát triển tài chính xanh, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, là những lĩnh vực Singapore có thế mạnh; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Ngân hàng UOB mở rộng hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực này.

Đề cập đến việc Việt Nam đang nghiên cứu thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ nhiều quốc gia về mô hình này, trong đó có Singapore.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các đạo luật, nhất là các luật về đầu tư, kinh doanh thời gian qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

0212.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Ngân hàng United Overseas Bank (UOB). (Ảnh: TTXVN)

Để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Việt Nam đang quyết tâm và khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông ba điểm nghẽn lớn nhất về: thể chế, hạ tầng và nhân lực, trong đó thể chế được xác định là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đưa các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua vào cuộc sống, triển khai nhanh các công trình, dự án trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển.

UOB muốn tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam

Chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn UOB nhấn mạnh Việt Nam luôn nằm trong top đầu những thị trường mà UOB muốn thiết lập quan hệ hợp tác, đầu tư lâu dài.

Ông Wee Ee Cheong cho biết, là ngân hàng của Singapore duy nhất hoạt động tại Việt Nam, UOB mong muốn tăng cường sự hiện diện nhiều hơn nữa thông qua việc mở chi nhánh tại TP.HCM - một trong những trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam trong tương lai. Qua đó, tiếp tục cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã, đang và sẽ làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Ông Wee Ee Cheong mong muốn và kỳ vọng tập đoàn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quốc hội Việt Nam trong quá trình thúc đẩy, mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả và thành công tại Việt Nam.

Ngân hàng UOB lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Trong báo cáo nghiên cứu mới công bố, tính đến tháng 10, xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng hai chữ số cho đến nay. Trong cả năm 2024, ngân hàng dự báo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 18%, đây sẽ là năm mạnh nhất kể từ năm 2021.

Nhập khẩu tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, dẫn đến thặng dư thương mại là 22,3 tỉ đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm, là mức thặng dư thương mại lớn thứ hai được ghi nhận sau mức 28 tỉ USD Mỹ vào năm 2023.

Liên quan đến điều này, đà tăng trưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục mở rộng, với dòng vốn FDI đã đăng ký là 27,3 tỉ USD Mỹ trong mười tháng đầu năm 2024, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm 2023. Dòng vốn FDI thực tế tính đến tháng 10 đạt 19,6 tỉ USD Mỹ và đang trên đà trở thành năm thứ ba liên tiếp đạt mức kỉ lục về dòng vốn FDI.

Trong nước, đà tăng trưởng doanh số bán lẻ trong năm 2024 phần lớn vẫn ổn định cho đến nay, với mức tăng 7,1% vào tháng 10 và mức tăng trung bình từ đầu năm đến nay ở mức 8,5% so với cùng kỳ năm trước, và so sánh với mức tăng 10,4% trong cả năm 2023.

Điều này một phần được hỗ trợ bởi mức tăng 41% về lượng khách du lịch, lên tới 14,1 triệu lượt khách tính từ đầu năm cho đến tháng 10. Điều này là do sự gia tăng từ các nguồn khách du lịch hàng đầu bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, khu vực Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Ngân hàng UOB duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam ở mức 6,4%, với dự báo kết quả tăng trưởng quý 4 năm 2024 đạt mức 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Đối với năm 2025, ngân hàng UOB dự đoán tốc độ tăng trưởng là 6,6%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.