Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore luôn đoàn kết, hướng về đất nước, là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Singapore.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, chiều tối 1-12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh MẫnPhu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Ảnh: TTXVN

Kinh tế, thương mại là điểm sáng quan hệ Việt Nam - Singapore

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Singapore hiện có hơn 25.000 người. Bà con tuân thủ tốt luật pháp của nước sở tại, thực sự là cầu nối giữa nhân dân hai nước và được phía Singapore đánh giá cao.

Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với Ban Liên lạc cộng đồng và Hội Sinh viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho bà con như tổ chức lễ hội gói bánh chưng, Tết Trung thu, tham gia ngày hội quốc tế những người di cư…

Đại sứ quán cũng phối hợp với Ban Liên lạc cung cấp thông tin pháp luật, quy định để người lao động tránh những rắc rối về pháp lý với chính quyền sở tại. Nhân dịp Tết cổ truyền, Đại sứ quán đã phối hợp với Ban Liên lạc đi thăm, tặng quà những công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết…

Tại cuộc gặp gỡ, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), chia sẻ niềm vui và xúc động khi đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ông bày tỏ đồng tình cao về tính cấp thiết cần tiến hành cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Vũ Minh Khương cũng đánh giá rất cao bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo tiền đề, chuẩn bị ngay về mọi mặt để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Ông đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua, đặc biệt là những đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật theo hướng ngắn gọn, luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa những nội dung của nghị định và thông tư.

Đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng đều bày tỏ niềm tin và kỳ vọng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, những chủ trương, định hướng phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới sẽ sớm trở thành hiện thực, tạo ra bước phát triển đột phá, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

0112A.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện các hội đoàn, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn nhằm thúc đẩy, nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam - Singapore lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong năm 2025. Đó cũng là thời điểm quan trọng khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, 95 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và Singapore kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh 9-8.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Singapore thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định. Lĩnh vực kinh tế, thương mại là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước.

Thông tin với bà con một số nét chính về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mặc dù năm 2024 đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 3 gây ra nhưng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm.

Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt 7%, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt. Công tác đối ngoại được tăng cường. Vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Hướng tới nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore luôn đoàn kết, hướng về đất nước, đồng thời là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - đây là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

ctqh-a9.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Biểu dương nỗ lực của Đại sứ, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại Singapore.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore, hướng tới nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Singapore là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong ASEAN. Với khoảng 3.800 dự án, tổng vốn đầu tư lũy kế hơn 81 tỉ USD, Singapore hiện đứng thứ 2/145 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Đáng chú ý, 18 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại 13 tỉnh, thành của Việt Nam được xem là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước. Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, lao động… cũng được đẩy mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.