Ngân hàng Nhà nước thông tin về việc 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động

(PLO)- Đại diện NHNN khẳng định hiện nay các ngân hàng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và của NHNN về kiểm soát lãi suất, hạ mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2-2025, tổ chức chiều 5-3, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc hồi đầu năm 2025, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất và Thủ tướng đã có chỉ đạo, yêu cầu ngành ngân hàng giảm lãi huy động để giảm lãi cho vay.

Trả lời, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, cho biết đối với lãi suất của ngành ngân hàng, cuối năm 2024 ngành ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất bình quân so với cuối năm 2023, mức giảm lãi suất bình quân của hệ thống ngân hàng là 1,1%. Đặc biệt, cuối năm 2024, một số ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước đã hạ lãi suất xuống 1,6%.

Phó Thống đốc thừa nhận có hiện tượng một số ngân hàng tranh thủ thời điểm đầu năm người dân gửi tiền nhiều để tăng lãi suất huy động. "Có 8 ngân hàng thương mại đã tăng lãi huy động ở một số kỳ hạn để hút vốn".

Lãi suất huy động
Sau Công điện của Thủ tướng, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng hạ lãi suất và hầu hết 8 ngân hàng đã điều chỉnh. Ảnh: M.T

Lãnh đạo NHNN khẳng định quan điểm của NHNN là phải tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho người vay vốn với mức lãi suất tích cực. Chính vì vậy, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất. Trước hết là để ổn định thị trường và hướng đến giảm tiết kiệm chi phí hoạt động ngân hàng một cách cao nhất để tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Phó Thống đốc cũng cho biết, Thủ tướng đã có Công điện số 19 chỉ đạo về giảm lãi suất. Chỉ đạo của Thủ tướng rất quyết liệt, kịp thời và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng cũng rất rõ ràng và phù hợp. Bởi trong điều kiện muốn giảm lãi vay phải giảm lãi huy động. Tất cả ngân hàng, doanh nghiệp và người dân phải cùng chia sẻ, để sử dụng đồng vốn hiệu quả.

“Sau khi có Công điện của Thủ tướng, chúng tôi chỉ đạo ngay và hầu hết 8 ngân hàng đã điều chỉnh, đã giảm lãi huy động”, ông Tú nói.

Ông Tú cũng cho biết, hiện nay, theo thống kê của NHNN có trên 12 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, mức giảm bình quân lãi suất huy động trên 0,7% và các ngân hàng đều có gói vay tiêu dùng và cho vay nhà ở.

Đại diện NHNN khẳng định, thời gian tới NHNN sẽ giám sát chặt lãi suất, với tinh thần là ngành ngân hàng phải chia sẻ với doanh nghiệp về lợi nhuận, tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay ở tất cả các kỳ hạn. NHNN sẽ sử dụng các công cụ của mình, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thanh khoản, có nguồn vốn để không tăng huy động đầu vào, từ đó làm tăng lãi vay.

Về tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP 8% và mục tiêu tăng 2 con số, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, ngành ngân hàng có trách nhiệm lớn, hỗ trợ vốn cho nền kinh tế.

Ông Tú cho biết, mục tiêu của NHNN mức tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 16%, dự kiến tổng lượng tiền đưa vào nền kinh tế là trên 2,5 triệu tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.