(PLO)- Làn sóng giảm lãi suất lan rộng khi hơn 20 ngân hàng đồng loạt điều chỉnh, kéo mặt bằng lãi suất huy động đi xuống.
(PLO)- Chu kỳ lãi suất thấp khép lại khi nhiều ngân hàng dừng gói vay ưu đãi cho người trẻ mua nhà; lãi suất thả nổi lên mặt bằng mới buộc người ta phải tính toán thận trọng hơn dù nhu cầu ở thực vẫn đang ở mức cao.
(PLO)- Theo phân tích của các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm và cho vay tại Việt Nam trong thời gian tới có thể chịu tác động từ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
(PLO)- Tiền gửi của khu vực dân cư tiếp tục xu hướng tăng mạnh, đạt 7,46 triệu tỉ đồng, tăng 5,73% so với đầu năm, đạt mức kỷ lục mới dù rằng lãi suất huy động có xu hướng giảm.
(PLO)- Diễn biến của lãi suất huy động trong thời gian tới sẽ tùy thuộc vào cả các yếu tố trong nước và ngoài nước, như tình hình thanh khoản của các ngân hàng, lạm phát cũng như quyết định chính sách của Fed.
(PLO)- Đại diện NHNN khẳng định hiện nay các ngân hàng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và của NHNN về kiểm soát lãi suất, hạ mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay.
(PLO)- Nhiều ngân hàng trong nước đã giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 0,1-0,6%/năm.
(PLO)- Năm 2024, lãi suất huy động có xu hướng giảm trong năm 2024 trong bối cảnh thị trường địa ốc đóng băng, nhu cầu vốn thấp càng làm cho thanh khoản hệ thống ngân hàng dư thừa.
(PLO)-Với mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nên lãi suất tiền gửi tiết kiệm khó tăng mạnh.
(PLO)- Sau thời gian dài im ắng, từ đầu tháng 11 đến nay, lãi suất huy động rục rịch tăng trở lại, trung bình khoảng 6%/năm cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Lãi suất các kỳ hạn ngắn cũng nhích lên mức 4-5%. Nhiều doanh nghiệp, người dân lo lắng lãi suất cho vay sẽ tăng theo.
(PLO)- Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng đang diễn biến trái chiều, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng nhưng cũng không ít ngân hàng hạ lãi suất.
(PLO)- Xu hướng tăng lãi suất huy động tiền gửi bắt đầu từ nửa sau tháng 4-2024 cho đến giờ chưa có dấu hiệu ngưng lại.
(PLO)-Trong thời gian còn lại của năm 2024, việc giảm lãi suất có khả năng sẽ không còn nữa.
(PLO)- Từ đầu tháng 6-2024 đến nay đã có 23 ngân hàng tăng lãi suất huy động, có ngân hàng chào mời với lãi suất 9,5%/năm.
(PLO)- Thống kê cho thấy khoảng hơn 20 ngân hàng đã liên tục nâng lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn trong vài tháng gần đây, điều này dẫn đến nỗi lo chi phí vay tiền gia tăng tác động xấu đến người vay mua nhà.
(PLO)- Việc tăng lãi suất có thể khiến doanh nghiệp và cá nhân hạn chế vay vốn, dẫn đến tăng trưởng tín dụng chậm lại. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng.
(PLO)- Ngân hàng Nhà nước cho rằng chưa bỏ cơ chế "room" tín dụng hàng năm do lo ngại sẽ tạo nguy cơ nợ xấu, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng.
(PLO)- Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường gia tăng, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đang gặp khó nhưng ngân hàng vẫn 'khoẻ mạnh'.
(PLO)- Các chuyên gia tài chính cho rằng, dư địa để các ngân hàng nâng lãi suất huy động lên cao hơn nữa không nhiều.
(PLO)- Mặc dù tiền trong hệ thống vẫn dư thừa, nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp chưa tăng đột biến, song vẫn có ngân hàng thương mại lách luật để vượt trần lãi suất huy động.