Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

(PLO)- Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép giữa Việt Nam với các nước láng giềng có chung đường biên giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MOD

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hợp tác ở khu vực biên giới; công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thường xuyên tổ chức tuần tra, duy trì các tổ, chốt; phối hợp, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; bám sát thực tiễn biên giới, tình hình dịch bệnh, tăng cường lực lượng cho các địa bàn trọng điểm, chủ động các phương án đấu tranh; xử lý nhiều vụ việc và kết thúc các chuyên án có liên quan. Qua đó, chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc giới, an ninh trật tự được giữ vững.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động hợp tác với các nước láng giềng có chung đường biên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trong thời gian qua.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, thỏa thuận hợp tác phù hợp với tình hình mới.

Đồng thời phải linh hoạt, chủ động, sáng tạo các hình thức để triển khai các hoạt động hợp tác, tăng cường giao lưu, kết nghĩa biên giới; rà soát, tăng cường lực lượng, trang bị, phương tiện cho các tổ, chốt trên các khu vực xung yếu, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.