Kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

(PLO)- Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thực hiện tốt cách ly, không để dịch bệnh xâm nhập vào trong nước. 

Ngày 27-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), tuy tình hình dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta rất cao từ các đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MOD

Thời gian qua, toàn quân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Toàn quân đang cách ly 7.062 người tại 51 điểm, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng duy trì 1.613 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với 3.000 người của các lực lượng chức năng khác; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cao điểm về phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn tuyến biên giới.

Các đơn vị cử 1.100 tổ/4.200 cán bộ, chiến sĩ đến từng thôn, bản, hộ gia đình để trực tiếp tuyên truyền. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý gần 14.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kênh, rạch trên biên giới, vùng biển, tập trung các hướng, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Thành lập thêm 50 tổ, chốt; tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng; chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để thống nhất biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Đại diện Cục Quân y báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: MOD

Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo cáo, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm các công điện, thông báo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các quân khu, quân chủng, lực lượng cảnh sát biển, chính quyền địa phương, lực lượng công an, lực lượng tại chỗ sớm triển khai lực lượng, phương tiện kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát đường mòn, lối mở.

Toàn quân duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực SSCĐ, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30-4 và  1-5, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền về ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiểm soát, điều tiết việc đưa công dân về nước hợp lý, phù hợp với năng lực cách ly; thực hiện tốt cách ly theo đúng quy định, không để dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào trong nước; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.