Nếu không chấp nhận thì đừng làm quan chức nữa

(PLO)- Là quan chức thì phải chấp nhận những quy định ràng buộc về phòng, chống tham nhũng - trong đó có việc kê  khai tài sản của cá nhân và người thân.

Xung quanh những tranh cãi liên quan đến việc đưa chống tham nhũng ở khu vực tư vào Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhiều chuyên gia cho rằng rất dễ bị lạm quyền.

Liên quan đến vấn đề này báo Pháp luật TP HCM đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục PCTN (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt.

Cục trưởng Cục PCTN (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt

Công tư có sự đan xen thúc đẩy tham nhũng

. Phóng viên: Điều kiện và căn cứ nào chúng ta tiến hành, lấy ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp đưa chống tham nhũng ở khu vực tư nhân vào Luật PCTN?

+ Cục trưởng Cục PCTN Phạm Trọng Đạt: Trên thế giới nhiều nước đã đề cập vấn đề này và họ cũng đã thực hiện tốt việc PCTN ở lĩnh vực này. Và thực tế cho thấy PCTN giữa tư và công có sự xen kẽ và phối hợp với nhau. Thực ra những quan chức có vụ lợi, có vụ việc “ẩn ý” hay gợi ý đối với tư nhân. Trong khi đó ở lĩnh vực công thì có luật, có cơ chế giám cụ thể trong khi đó tư nhân hiện nay chưa có.

Tôi lấy ví dụ, chẳng hạn như lấy công quỹ của Nhà nước đi biếu xén 1.000 đồng cũng vi phạm tuy nhiên ở lĩnh vực tư nhân thì họ chuyển tài sản, biếu xén để có được dự án này nọ thì không kiểm soát được. Vì thế cần phải đưa chống tham nhũng tư vào luật và phải được quan tâm điều này.

Nói đưa vào luật lạm quyền, nhũng nhiễu doanh nghiệp, cá nhân tôi khẳng định không có việc lạm quyền. Quy chế, luật có rồi thì phải thực hiện theo luật, không phải cứ thích là kiểm tra người ta được. Xin nói thêm ở đây, đưa tư nhân vào quản lý giám sát đưa vào hoạt động đúng quỹ đạo của pháp luật, đặc biệt là việc chống tham nhũng ở khu vực tư, từ đó sẽ hạn chế được tham nhũng ở lĩnh vực công.

. Vậy quá trình thực hiện PCTN ở lĩnh vực công rút ra những kinh nghiệm, cơ sở nào để nói rằng chống tham nhũng “phải đi bằng hai chân” thưa ông?

+ Ông Phạm Trọng Đạt: Chúng tôi căn cứ quá trình thực thi Luật PCTN mà chúng ta đã thực hiện 10 năm nay. Tất nhiên ở đây về mặt tổng kết còn có những khoảng trống cần phải điều chỉnh, sửa đổi một cách cụ thể. Tôi nói thế này, thực tế trong quá trình trao đổi, làm việc giữa công và tư nó xuất hiện ở ẩn ý, ví dụ như tư nhân để có được dự án hoặc là được ưu tiên thực hiện các dự án thì phải đút lót, hối lộ…

Vì thế, ở lĩnh vực tư cần phải giám sát bằng luật và phải giám sát bằng được, từ đó nó sẽ hạn chế [tham nhũng] ở lĩnh vực công. Chúng ta không thể nói chống tham nhũng ở lĩnh vực công chưa xong còn chống tham nhũng ở lĩnh vực tư thì đó là không hiểu bản chất. Dù tư và công là tách bạch nhưng nó có sự đan xen lẫn nhau thúc đẩy tham nhũng.

Là quan chức phải chấp nhận ràng buộc về PCTN

. Nhưng thưa ông, hiện nay chúng ta đã có nhiều biện pháp PCTN ở lĩnh vực công, chẳng hạn như kê khai tài sản hiện nay lên đến 1 triệu người nhưng chúng ta đã và đang làm gì để giám sát tài sản biến động đó mà bản thân họ là những người làm trong lĩnh vực công?

+ Ông Phạm Trọng Đạt: Đúng rồi, kê khai tài sản hiện nay không phải là ở diện rộng hay hẹp mà quan trọng là có giám sát được tài sản đó hay không, biến động của tài sản đó ra sao. Việc kê khai tài sản quan chức và kể cả con cái, vợ con của các thành viên, người thân vì các thành viên này vì nó có thể có liên quan đến các doanh nghiệp tư, mở công ty riêng...

Trong quá trình thực tiễn, những người thân thiết phải được kê khai đầy đủ, từ đây sẽ quản lý, giám sát được. Là quan chức thì chấp nhận ràng buộc về PCTN, còn không chấp nhận kê khai kiểu đó thì đừng làm quan chức nữa.

Việc đưa vào luật hay bất cứ vấn đề nào thì phải được kiểm nghiệm nhưng ở đây thấy rõ lỗ hổng, thấy sự xuất hiện tham nhũng ở lĩnh vực tư là một thực tế. Nếu chỉ công thôi mà bỏ tư ra thì sẽ rất khó vì công tư có móc nối với nhau. Khi đưa vào thực hiện, có thời gian tổng kết và chỉnh sửa, còn nếu sợ thì làm sao giải quyết tổng thể được, làm sao chống tham nhũng được.

. Một số các chuyên gia đưa ra nhận định chống tham nhũng ở lĩnh vực công chưa được, làm sao chống ở lĩnh vực tư, ông đánh giá như thế nào về nhận định này?

+ Ông Phạm Trọng Đạt: Không thể thế được, bởi vì lĩnh vực công có cơ chế giám sát cụ thể là Đảng, Quốc hội, cơ quan nhà nước, nhân dân giám sát và có quy định trong luật cụ thể rồi nhưng ở lĩnh vực tư thì chưa có ai giám sát.

Phải khẳng định rằng giữa công và tư có sự móc nối với nhau để thực hiện hành vi, tham nhũng hối lộ. Không tách tư với công và dù có đưa chống tham nhũng ở lĩnh vực tư thì không ảnh hưởng gì đến chống tham nhũng ở lĩnh vực công. Việc đưa vào luật không gây ảnh hưởng hay cản trở kinh tế của tư nhân, anh làm tốt thì nhất định doanh nghiệp của anh phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.