Nên tôn vinh ông Thành đã làm "từ thiện" 120 triệu đồng cho gia đình bà Ngắn

Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Zen, nên tôn vinh ông Thành đã làm "từ thiện" 120 triệu đồng cho gia đình bà Ngắn. Kính mong các cơ quan có thẩm quyền điều tra rõ ràng, phân minh để trừng trị những con người xem thường mạng sống của người khác.

VÂN ANH (vananh...@...com)

Về vụ chó cắn chết người, vận dụng luật pháp như vậy người dân nghèo chúng tôi không hiểu nổi. Một mạng người, một cái chết trong cảnh man rợ như vậy. 

TRUC TRUC (truc...@yahoo.com.vn)

"Vụ chó cắn chết người" nếu không xử lý đúng người, đúng tội thì sẽ còn những vụ bị chó berger hung dữ  cắn chết người khác nữa.

Bạn đọc (dan...@yahoo.com)

Tôi lại nghe tiếng khóc bên tai của những đứa trẻ con nhà mẹ Lê. Mọi người hãy nhìn vào lương tâm của mình đi.

Bạn đọc (lehoai...@yahoo.com

Tình nhân ái vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt ta. Vậy mà trong vụ này xin hỏi nó nằm ở đâu? Thấy người gặp nạn nếu có điều kiện giúp đỡ mà bỏ đi thì còn phải chịu trách nhiệm hình sự, huống hồ người chủ của đàn chó ấy. Kẻ ác phải nhận hình phạt tương đương với tội mình gây ra - đó là tính công bằng của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

HÀ ANH TUẤN (tuan...@gmail.com)

Tôi nghĩ chuyện xảy ra cũng đáng tiếc. Nhưng nếu không ngoan cố bỏ qua lời cảnh báo (nhiều lần), nghe người ta kêu đi ra mà vẫn cố tình vào sâu hơn trong rẫy thì đã không xảy ra việc chó cắn. Không có lửa thì sao có khói.

NGOC HAN (chotim...@yahoo.com)

Những nhân chứng không có lý do gì để dựng lên chuyện ông Sơn có mặt tại thời điểm chó cắn chết bà Ngắn. Họ chỉ thấy sao nói vậy và đã khai rõ ràng tại cơ quan điều tra cũng như với cơ quan báo chí. Tại sao công an lại kết luận ngược lại, điều gì đã xảy ra? Theo tôi cần phải có cấp cao hơn điều tra lại. Công lý phải được thực thi.

HIEN (hbn...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.