Vụ chó berger cắn chết người: Quyết định sau cùng là VKS tỉnh

Việc công an không khởi tố vụ án chưa phải là quyết định sau cùng vì có thể bị VKS hủy bỏ... Trong tố tụng hình sự, người bị khiếu nại không có quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hoặc hành vi tố tụng của chính họ.

Công an TP Buôn Ma Thuột cho rằng không phải những người trong gia đình ông Thành hoặc anh Sơn cố ý thả chó cắn bà Ngắn chết, cũng không có chuyện anh Sơn thấy chó cắn người mà không cứu giúp nên ra quyết định không khởi tố vụ án.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, nếu không đồng ý với quyết định này, gia đình nạn nhân và những người liên quan có thể khiếu nại cơ quan nào, ai giải quyết, quyết định có bị hủy hay không…

Khiếu nại đến đâu?

Quyết định không khởi tố vụ án trên là quyết định tố tụng nên các cá nhân có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm phải khiếu nại theo quy trình của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Một nguyên tắc trong tố tụng hình sự là người bị khiếu nại không có quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hoặc hành vi tố tụng của chính họ.

Vì thế, nếu quyết định không khởi tố vụ án do phó thủ trưởng cơ quan điều tra ký, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận quyết định của công an, gia đình bà Ngắn có quyền khiếu nại đến công an. Lúc này, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là của thủ trưởng cơ quan điều tra. Trong thời hạn bảy ngày, thủ trưởng cơ quan điều tra phải trả lời giải quyết khiếu nại của gia đình bà Ngắn. Tiếp đến, nếu không đồng tình với giải quyết của công an, gia đình có quyền khiếu nại đến VKSND cùng cấp. Giải quyết của VKSND cùng cấp là giải quyết sau cùng và gia đình bà Ngắn phải chấp hành.

Vụ chó berger cắn chết người: Quyết định sau cùng là VKS tỉnh ảnh 1

Nếu quyết định không khởi tố do thủ trưởng cơ quan điều tra ký thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại là của VKS cùng cấp. Nếu không đồng ý với giải quyết của VKS cùng cấp, gia đình bà Ngắn có quyền khiếu nại lên VKS cấp trên trực tiếp. Giải quyết của VKS cấp trên là giải quyết sau cùng.

Một điều cần lưu ý là trong tố tụng hình sự, cá nhân, tổ chức không có quyền khởi kiện kết quả giải quyết khiếu nại ra tòa hành chính.

Chỉ hủy khi vô căn cứ, trái pháp luật

Trong vụ việc cụ thể này, vì thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột là người ký quyết định không khởi tố vụ án nên gia đình bà Ngắn chỉ có thể khiếu nại đến VKSND TP Buôn Ma Thuột. Sau khi VKSND TP Buôn Ma Thuột giải quyết khiếu nại, nếu không đồng tình, gia đình bà Ngắn có quyền khiếu nại tiếp lên VKSND tỉnh Dăk Lăk.

Lúc này, VKS tỉnh Dăk Lăk sẽ xem xét tất cả khía cạnh liên quan của vụ án như lời khai nhân chứng, thực nghiệm hiện trường, kết luận của công an… Nếu đồng tình với việc không khởi tố của công an thì VKS sẽ bác bỏ khiếu nại. Ngược lại, nếu cho rằng quyết định của công an không có căn cứ, trái pháp luật thì VKS tỉnh Dăk Lăk có thể tự hủy bỏ quyết định của công an, hoặc yêu cầu VKS cấp dưới hủy bỏ và khởi tố vụ án. Quyết định giải quyết của VKS tỉnh Dăk Lăk sẽ là quyết định sau cùng.

Như thông tin trên các phương tiện truyền thông, sau khi nhận quyết định không khởi tố của công an, ngày 26-2, Phó Viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột Nguyễn Hồng Nam bày tỏ quan điểm đồng tình với quyết định của công an. Như vậy, nhiều khả năng gia đình bà Ngắn chỉ còn nước trông chờ vào quyết định của VKSND tỉnh Dăk Lăk mà thôi.

- Chiều 21-1, khi mót cà phê trong rẫy ông Thành, bà Ngắn bị đàn chó béc giê cắn chết. Nhân chứng khai: Lúc chó tấn công, họ kêu cứu và ông Sơn đến nhưng bỏ mặc.

- Ngày 29-1, VKS, Công an TP Buôn Ma Thuột cùng hai nhân chứng dựng lại hiện trường. Kết quả cho thấy từ chỗ ông Sơn đến nơi bà Ngắn bị nạn cách 200 m nên nghe thấy rõ tiếng kêu cứu của hai phụ nữ trên cây cà phê.

- Ngày 24-2, Công an TP Buôn Ma Thuột có quyết định không khởi tố hình sự.

- Ngày 26-2, Phó Viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột Nguyễn Hồng Nam nói với báo chí: Đã nghiên cứu lại hồ sơ và đồng tình với quyết định của công an.

VI TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.