Nền tảng số kết nối 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM mới: Vận hành thử thông suốt

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thông tin đã thống nhất sẽ có quyết định hỗ trợ bình quân 50 triệu đồng/mỗi phường, xã, đặc khu để bồi dưỡng cho đội ngũ trong những ngày qua đã vì công việc chung, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (25-6), Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Bình Dương, Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đã cùng tham dự buổi vận hành thử nghiệm các nền tảng số phục vụ chính quyền địa phương hai cấp tại 168 phường, xã và đặc khu.

Buổi vận hành được thực hiện kết hợp tại hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, cho biết UBND TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương sẽ kết hợp tổ chức vận hành thử nghiệm nền tảng số phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phía đầu cầu TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng tham dự.

Bí thư TP.HCM: Thống nhất hỗ trợ 50 triệu đồng/mỗi phường, xã, đặc khu để bồi dưỡng cho đội ngũ-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap.jpg
Điểm cầu tại UBND TP.HCM kết nối với 168 phường, xã, đặc khu. Ảnh: THUẬN VĂN

Mọi thứ đã sẵn sàng

Thay mặt lãnh đạo ba tỉnh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã điều hành phần trao đổi, thảo luận với 168 điểm cầu.

"Đường băng đã ổn, vận tốc đảm bảo và đội ngũ trong buồng lái đã sẵn sàng, đây là tín hiệu đáng mừng"- Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá sau buổi vận hành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói cảm nhận được rằng mỗi người đều có một may mắn khi chứng kiến thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước. Dù sẽ có những người rời đi sau ngày 1-7, cũng sẽ có những người ở lại nhưng Bí thư TP.HCM cho rằng dù rời đi hay ở lại thì vẫn cảm nhận rõ tinh thần, tình cảm và cảm xúc sâu sắc là đều vì cái chung.

Vì vậy, cần dồn hết tâm sức của mình, sức lực của mình với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng cương vị để chuẩn bị bước sang cột mốc mới, bước ngoặt mới để xây dựng, phát triển đất nước và TP.HCM, bảo vệ Tổ quốc.

Trước mắt, cần tập trung tốt cho ngày công bố các quyết định vào ngày 30-6, toàn hệ thống, trong đó mỗi cá nhân cần tập trung trên từng cương vị được giao, xem đây là cơ hội để bày tỏ tốt nhất, làm việc tốt nhất, làm đúng nhiệm vụ đã giao đối với từng tổ chức, từng cấp và từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đến giờ này thì từ người đứng đầu cao nhất, ở cấp trung ương, người đứng đầu đảng đã tập trung tinh thần chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành một cách quyết liệt. Với TP.HCM, càng phải nỗ lực cao hơn, tập trung tốt hơn, quyết liệt hơn với tinh thần tranh thủ từng giờ từng phút để hoàn thành công việc được giao và sẽ thành công.

“Trong lúc này, mọi sự chủ quan, thụ động, lơi lỏng, né tránh, chậm trễ, chần chừ, do dự làm ảnh hưởng đến hoạt động chung đều bị xem xét và xử lý nghiêm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, chia sẻ, uốn nắn và giải quyết những phát sinh nhanh nhất có thể để đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1-7; phục vụ cho người dân đúng theo tinh thần chính quyền gần dân, chia sẻ kịp thời với người dân và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp nhanh và hiệu quả hơn”- Bí thư TP.HCM nói.

Bí thư TP.HCM: Thống nhất hỗ trợ 50 triệu đồng/mỗi phường, xã, đặc khu để bồi dưỡng cho đội ngũ-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-tphcm.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu sau hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Hỗ trợ 50 triệu đồng/mỗi phường, xã, đặc khu

Bí thư TP.HCM cũng thông tin, lãnh đạo TP.HCM đã họp và thống nhất sẽ có quyết định hỗ trợ đột xuất đến những cán bộ, công chức suốt nhiều ngày qua chuẩn bị cho công việc chung này. Cụ thể, hỗ trợ bình quân 50 triệu đồng/mỗi phường, xã, đặc khu để bồi dưỡng cho đội ngũ.

Về mặt cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, đường truyền, ông yêu cầu bám sát, lập tổ, nhóm để liên tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu và xử lý ngay những trục trặc.

“Dù chuẩn bị kế hoạch chặt chẽ tốt cỡ nào cũng không tránh khỏi những sơ suất , trục trặc, khó khăn, vướng mắc, thậm chí là những phát sinh chưa lường trước được. Hãy bình tĩnh và xử lý mọi vấn đề, bám sát chỉ đạo, quy trình, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo”- Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi gắm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.