Năm 2023, mặt trận tập trung giám sát 5 nội dung quan trọng

(PLO)- Một trong nhiều nhiệm vụ mà MTTQ Việt Nam năm 2023 cần làm là tiếp xúc, đối thoại, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khóa IX chính thức khai mạc và đã hoàn thành các chương trình đề ra sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đồng thuận cao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VINH

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: QUANG VINH

Chín nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2022, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo ông Châu, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, hướng dẫn, triển khai trong hệ thống để hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, chương trình của hệ thống MTTQ sẽ tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Ngoài việc xây dựng các đề án trình cấp có thẩm quyền cũng như tổng kết các phong trào thì công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 cũng được tập trung triển khai.

Cạnh đó, MTTQ xác định phải tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

Đáng chú ý, một trong chín nhiệm vụ trọng tâm được ông Châu đề cập đến là nhiệm vụ thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị sau đó đã thông qua chín nhiệm vụ trọng tâm như ông Châu trình bày.

Mặt trận sẽ đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng như xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho hay trên cơ sở chín nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đã được hội nghị thông qua, hệ thống MTTQ Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ông Chiến nhấn mạnh năm 2023, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thực hiện năm nội dung giám sát quan trọng.

Cụ thể, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án trọng điểm, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của các bộ, ngành, địa phương.

Cùng đó là giám sát việc triển khai các dự án, công trình đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025). Giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo theo chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội thành viên cũng xây dựng và triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội riêng của mình.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ đi thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón tết.•

Bổ sung chín thành viên Đoàn Chủ tịch

Hội nghị lần này cũng đã hiệp thương cử bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời bổ sung chín vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cụ thể:

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Pha, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong số này, bà Trần Kim Yến được hiệp thương cử bổ sung làm phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.