Năm 2022, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại TP. HCM đạt nhiều kết quả

(PLO)- Năm 2022, hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quy chế dân chủ của Khối Dân - Chính - Đảng tại TP. HCM ngày càng được nâng cao chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP. HCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và khen thưởng 24 đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Linh - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp Khối cho biết, năm 2022, khối đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp Khối Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.T

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp Khối Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.T

“Trong năm qua BCĐ Quy chế dân chủ cấp Khối đã tham mưu các chương trình, kế hoạch hướng dẫn bám sát chương trình của Ban Dân vận Thành ủy, Ban chỉ đạo TP thực hiện Quy chế dân chủ làm cơ sở. Hoạt động của BCĐ ngày càng được đảm bảo họp định kỳ, chất lượng ngày một nâng cao, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCĐ” – Ông biểu dương.

Xây dựng được nhiều chương trình, tiếp xúc, đối thoại định kỳ giữa bí thư cấp ủy, thủ trưởng với cán bộ, đảng viên, công viên chức, người lao động…năm 2022 theo đúng quy định.

Chương trình Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ sở thực hiện đúng theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức TP, nội dung chuẩn bị chu đáo, phát huy được tính dân chủ trong việc tổ chức Hội nghị…

Cạnh đó, Phó Trưởng Ban chỉ đạo nhìn nhận vẫn còn một số mặt hạn chế như bảy cấp ủy cơ sở chưa đảm bảo xây dựng chương trình công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022.

Ngoài ra, vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân một số cơ quan đơn vị hiệu quả chưa cao. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo tiến độ thời gian, chưa có nhiều mô hình, giải pháp đột phá.

Phát biểu tại hội nghị bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối phụ trách Đảng bộ Khối cũng ghi nhận năm 2022, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở có chuyển biến.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối phụ trách Đảng bộ Khối phát biểu tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Ảnh: V.T

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối phụ trách Đảng bộ Khối phát biểu tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Ảnh: V.T

“Cấp ủy cơ sở và các đoàn thể đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ…” – Bà Dung nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được bà Dung cũng nêu ra một số mặt hạn chế trong công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, công chức, viên chức có lúc chưa kịp thời; Một số cấp ủy chưa công khai, minh bạch một số quy chế theo quy định, có nơi còn hình thức. Tình trạng đơn, thư khiếu nại kéo dài, chưa kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan...

Tại hội nghị bà Dung đề nghị từng cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp ủy phải quyết liệt lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được đề ra trong năm 2023 để góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quyết tâm, nỗ lực, tăng tốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM và bà Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy khối tặng bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Ảnh: V.T

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM và bà Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy khối tặng bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Ảnh: V.T

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định biểu dương, khen thưởng đối với 24 đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Bảy nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ đề năm 2023 của Đảng bộ TP, thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

-Tăng cường các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân.

- Thường xuyên kiện toàn nhân sự của BCĐ cơ sở; cụ thể hóa các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức vào nội quy, quy chế làm việc.

- Phát huy vai trò, phát động và tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trước đó.

- Phát động các phong trào, công trình thi đua hướng tới chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.