Năm 2022, ngành Tuyên giáo đã làm tốt vai trò 'đi trước mở đường, đi cùng thực hiện'

(PLO)- Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2022, ngành tuyên giáo đã có những kết quả đột phá, thể hiện rõ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương; thường trực, trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương.

Toàn cảnh hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thể hiện vai trò tham mưu trong nhiều sự kiện lớn

Báo cáo tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nhìn nhận năm 2022, ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc và có những kết quả đột phá, những điểm mới hơn so với năm 2021.

Cụ thể, ngành Tuyên giáo đã triển khai 22 đề tài, đề án tham mưu Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai năm văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn…), góp phần hoạch định chủ trương, đường lối; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Ngành Tuyên giáo cũng tổ chức thành công hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Môn nhìn nhận, công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội,... đạt được nhiều thành tích ấn tượng, nổi bật, mới, khác biệt so với năm 2021.

Cùng đó là tham mưu Bộ chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn với cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. "Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" - ông Môn nhìn nhận.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, ông Lại Xuân Môn cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo trong thời gian qua.

Trong đó, công tác kiểm tra, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét.

Ông Môn cũng cho rằng, một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; việc nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng chỉ đạo giải quyết một số vấn đề dư luận quan tâm còn hạn chế.

Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo

Về phương hướng năm 2023, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phương làm việc, bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội. Ngoài ra, cần nâng cao khả năng dự báo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đã đề ra.

“Phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023 là bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi”- ông Môn cho biết.

Theo ông Lại Xuân Môn, trên lĩnh vực báo chí xuất bản, cần chủ động định hướng, triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Tăng cường đôn đốc, việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025.

Ông Môn cho biết năm 2023 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan… Chính vì vậy, toàn ngành Tuyên giáo cần khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nâng cao khả năng dự báo...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2022 đã đạt được những kết quả nhanh hơn kỳ vọng và dự báo, quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, GRDP TP.HCM ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt 118,35% dự toán được giao; xuất khẩu đạt 49,5 tỉ USD, tăng 10,3%; 17/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

“Đặc biệt trong năm nay, TP.HCM rất vinh dự được các cơ quan Trung ương chọn để phối hợp đăng cai tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng của các ban, bộ, ngành” - ông Hiếu nói và nhìn nhận đó như là sự động viên chia sẻ to lớn đối với TP sau cơn bạo bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.