Năm 2022, Đà Nẵng thu ngân sách hơn 24.000 tỉ đồng

(PLO)- Tính đến 16 giờ ngày 29-12, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng là 24.131 tỉ đồng, đạt 122,9% dự toán HĐND TP giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ông Phan Quảng Thống, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, tính đến 16 giờ ngày 29-12, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP là 24.131 tỉ đồng, đạt 122,9% dự toán HĐND TP giao và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa là 18.818 tỉ đồng, đạt 124,56% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.292 tỉ đồng, đạt 117,61% dự toán. Riêng tại huyện Hòa Vang, thu ngân sách đạt 525,28 tỉ đồng, đạt 141,97% dự toán TP giao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ tư từ phải) tặng hoa chúc mừng ngành tài chính TP vì những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2022. Ảnh: TT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ tư từ phải) tặng hoa chúc mừng ngành tài chính TP vì những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2022. Ảnh: TT

Ông Thống cho hay tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Đà Nẵng là 25.221 tỉ đồng. Trong đó, chi ngân sách Trung ương là 9.324 tỉ đồng, chi ngân sách địa phương là 15.897 tỉ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Nguyễn Văn Phụng, cho biết đến thời điểm khóa sổ năm 2022, tồn quỹ ngân sách TP là 17.440 tỉ đồng. Con số này đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên và quan trọng cho TP trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra chiều 29-12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban cán sự Đảng UBND TP, ngành tài chính và các địa phương.

Theo ông Quảng, các đơn vị, địa phương đã đảm bảo thực hiện chi cho các hoạt động theo yêu cầu nhưng vẫn tiết kiệm chi, cân đối được ngân sách, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo.

Bí thư Đà Nẵng dự báo năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức rất lớn đặt ra cho cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Vì vậy, ông đề nghị các đơn vị, địa phương không quá lạc quan với những kết quả đạt được trong năm 2022 mà phải coi đây là thách thức để tiếp tục vượt qua, triển khai giải pháp của năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm mới.

“Cần có giải pháp tiết kiệm chi phù hợp, có những dự báo, đánh giá, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống. Tôi tin tưởng với sự quyết tâm đồng hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP, các đơn vị, địa phương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023, tiếp tục xây dựng và phát triển TP bền vững hơn nữa” - ông Quảng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.