Đà Nẵng thu ngân sách hơn 7.200 tỉ đồng, kết quả còn khiêm tốn

(PLO)-  Tổng thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng ba tháng đầu năm là hơn 7.200 tỉ đồng, đạt gần 37% dự toán HĐND TP giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhằm tổng kết công tác quý I-2022 và bàn phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) quý I ước tăng 0,89% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 30%.

Đà Nẵng thu ngân sách hơn 7.200 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2022. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng thu ngân sách hơn 7.200 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2022. Ảnh: TẤN VIỆT

Ba tháng vừa qua, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch và mở lại các đường bay trong nước, quốc tế. Hoạt động du lịch đang dần khởi sắc, nhất là dịp Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua.

Cũng trong quý I, Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án trong nước với tổng vốn 3.500 tỉ đồng. Ngoài ra, thêm tám dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 6 triệu USD được thông qua.

Ước đến hết tháng ba, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn là 790 tỉ đồng, đạt 13% kế hoạch Trung ương giao. Tổng thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng ba tháng đầu năm hơn 7.200 tỉ đồng, đạt gần 37% dự toán HĐND TP giao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt. Riêng kim ngạch xuất khẩu phần mềm tăng 15% so với cùng kỳ.

Theo ông Quảng, các công trình, dự án động lực, trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ. Thời gian qua, TP đã khởi công, khánh thành nhiều dự án quan trọng.

“Những kết quả nêu trên là tiền đề rất quan trọng để TP thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Tuy nhiên, kinh tế TP tăng trưởng chưa đồng đều, kết quả còn khiêm tốn. Đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn”, ông Quảng cho hay.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cũng cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2022 là phải tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch triển khai chủ đề: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, bảo đảm đúng tiến độ.

Ngoài ra, TP tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, mặt bằng sạch. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trong năm nay là 7%. Để đạt được mục tiêu này, mỗi quý còn lại của năm 2022, TP phải đạt mức tăng trưởng 9%.

Theo kế hoạch, trong quý II, Đà Nẵng tập trung khôi phục hoạt động du lịch.

Đặc biệt, một số sự kiến lớn hứa hẹn kích cầu cho Đà Nẵng như TP đăng cai tổ chức Diễn đàn Đường bay châu Á, Giải Golf Phát triển châu Á 2022. Đồng thời, TP cũng thí điểm mô hình Bãi biển đêm Mỹ An kết hợp với các hoạt động tại Khu phố du lịch An Thượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.