Mỹ thất thế khi 'đọ sức' truyền thông chống IS

(PLO) - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ngày càng trở nên lớn mạnh không chỉ trên chiến trường mà còn trên mạng Internet. Từ tháng 7-2014, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phải vội vã “phản công” trước chiến dịch truyền thông của IS. Tuy nhiên, dường như Mỹ vẫn đang thất thế trong cuộc chiến với IS trên Internet.
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thay thế tổ chức khủng bố toàn cầu Al-Qaeda trở thành đối tượng chính cho những nghiên cứu và chiến dịch “phản công” của Mỹ trên mạng Internet. Theo báo Washington Post (Mỹ), các cơ quan tình báo nước này đã và đang bí mật theo dõi, nỗ lực ngăn chặn các trang mạng của lực lượng khủng bố này. 

 Video Welcome to ISIL Land (Youtube)

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chi 6 triệu đô la để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội về tính tàn bạo của IS. Chính phủ Mỹ hy vọng việc sử dụng các hình ảnh “rùng rợn” của chính IS sẽ “khuyên nhủ” những tín đồ Hồi giáo không tham gia vào hàng ngũ khủng bố.

Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết chiến dịch này hướng đến những đối tượng mà IS tuyển mộ, sự đồng cảm của cộng đồng mạng, đồng thời lên án sự tàn bạo, chết chóc và phi nghĩa của IS.
Các cơ quan tình báo của Mỹ đánh giá lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã thiết lập nên một “chuẩn mực vàng” về cả số lượng và chất lượng trong cách thức tuyên truyền khủng bố. Chúng dám làm những điều mà Al-Qaeda trước giờ “chỉ hù chứ không làm”. Nhờ đó mà hình ảnh của IS trên Internet ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm.
Theo Matt Olsen, giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (Mỹ), chưa tổ chức Hồi giáo cực đoan nào có bộ máy tuyên truyền toàn cầu “ấn tượng” như IS, đặc biệt về mạng xã hội.
Điều này buộc chính quyền Obama phải tiến hành cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo không những trên chiến trường Trung Đông, mà còn trên Internet.
Theo Washington Post, kênh Youtube của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng tải video “Chào mừng đến vùng đất của ISIS” (ISIS – Islamic State of Iraq and Syria - là cách mà phía Mỹ thường sử dụng để chỉ lực lượng IS). Đoạn phim sử dụng chính những hình ảnh mà IS đã đăng tải, cộng thêm các lời bình luận mỉa mai đã thu hút được nhiều lượt quan tâm trên mạng xã hội.
Được thành lập từ năm 2011 để nghiên cứu và đáp trả các hoạt động truyền thông của các tổ chức Hồi giáo cực đoan trên mạng xã hội, Trung tâm Chiến lược Truyền thông Chống khủng bố là đơn vị thiết kế các đoạn video này cho Bộ Ngoại giao Mỹ.
Thông điệp mà chính quyền Mỹ hy vọng truyền đạt đó là: IS đang lừa dối các tín đồ Hồi giáo, và cuộc chiến “chống Phương Tây” của tổ chức này thật ra là để tàn sát các tín đồ Hồi giáo vô tội. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sách lược này không những không can ngăn hiệu quả các tín đồ Hồi giáo phương Tây gia nhập vào IS, mà còn vô tình truyền bá hình ảnh của tổ chức này.
Evan F.Kohlmann, thuộc công ty tư vấn an ninh Flashpoint Global Partners, đánh giá các thông điệp mà cơ quan tình báo Mỹ gửi đi phần lớn không “đến” được với các chiến binh Hồi giáo hoặc không gợi được sự đồng cảm của mọi người.
Theo ông, sở dĩ những thông điệp này không đạt được hiệu quả nhưng mong đợi, là do Bộ Ngoại giao Mỹ quên rằng những chính cảnh tượng hành hình hay đánh bom tự sát lại là điều đã “hấp dẫn”, chứ không ngăn cản, các chiến binh Hồi giáo Phương Tây tham gia vào hàng ngũ IS.
“Mồi nhử” của tổ chức IS chính là những thù hận và mâu thuẫn về lịch sử giữa phương Tây và Hồi giáo mà các công cụ truyền thông của Mỹ không thể nhanh chóng giải quyết được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.