OBAMA thuyết phục Quốc hội giúp đỡ phe đối lập tại Syria
Ngọc Ân
(PLO) - Hãng AP đưa tin ngày hôm qua (9-9) Tổng thống Obama đã hối thúc các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ cho phép cung cấp vũ khí và huấn luyện lực lượng đối lập ở Syria nhằm chống lại Nhà Nước Hồi Giáo (IS) nhưng cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ không có kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự trên bộ ở Iraq và Syria.
Ông Obama đã phác thảo một kế hoạch không kích lực lượng IS trên một quy mô rộng lớn ở Iraq và có thể là cả Syria đồng thời lôi kéo thêm sự tham gia của các đồng minh chính trị ở Châu Âu và Trung Đông.
Làm bất cứ điều gì để bảo vệ người Mỹ
Trước đó, tổng thống Obama đã trải qua một cuộc tranh luận với các nhà lập pháp kéo dài một giờ đồng hồ nhằm thuyết phục Lưỡng viện rằng Hoa Kỳ “cần phải hành động” chống lại Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng IS đồng thời hoan nghênh sự thống nhất trong Quốc Hội để thông qua một hành động như vậy.
Lực lượng Quân Đội Syria Tự Do, phe đối lập “Ôn hòa” ở Syria (Ảnh: John Cantlie)
Trước khi cuộc gặp gỡ hôm thứ ba diễn ra, một số nhà lập pháp đã đề nghị một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho kế hoạch của Tổng Thống.
Nghị sĩ Howard "Buck" McKeon, Chủ Tịch Hạ Viện nói: “Tôi không thực sự thấy được khả năng giải quyết vấn đề của kế hoạch này và chúng tôi cần một cuộc tranh luận cụ thể nhằm làm rõ mọi chuyện” .
Với việc ông Obama phủ nhận sẽ đưa quân đội Mỹ trở lại Trung Đông, nhiệm vụ củng cố năng lực chiến đấu của các lực lượng an ninh Iraq và phe đối lập ở Syria sẽ rất quan trọng trong nỗ lực nhổ tận gốc IS.
Hiện đang, lực lượng khủng bố đang chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq. Mỹ chỉ có thể trực tiếp tấn công bằng các cuộc không kích từ trên không.
Việc trang bị cho lực lượng đối lập ở Syria được xem như một tín hiệu mạnh mẽ đến các đồng minh đang có ý định tương tự của Washington. Ngoại trưởng John Kerry cũng đang trên đường đến các cuộc thảo luận với Arab Saudi và Jordan.
Ưu tiên cấp bách nhất của tổng thống lúc này là thuyết phục Quốc Hội hỗ trợ cho các lực lượng đối lập tại Syria.
Trước đó, một chương trình đào tạo và trang bị trị giá 500 triệu đô la Mỹ đã bị đình trệ do sự chống đối của Đảng Cộng Hòa.
Hồi tháng 8, Mỹ đã phát động các cuộc không kích vào lực lượng IS theo yêu cầu của chính quyền Iraq mà không thông qua Quốc Hội. Tuy nhiên, phạm vi của chúng tương đối hạn chế trong việc bảo vệ lợi ích của Mỹ và giải quyết khủng hoảng nhân đạo.
Các quan chức Mỹ cho biết tổng thống Obama muốn nới lỏng các ràng buộc và mở một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn .Sau vụ IS chặt đầu 2 nhà báo nước này, ông Obama đã thề sẽ “làm bất cứ điều gì để bảo vệ người Mỹ”.
Thuận lợi và thách thức chờ đón ông Obama
Có vẻ như đề xuất lần này của ông Obama sắp có được sự đồng thuận của một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa.
Trợ lý của Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho biết đảng Cộng hòa ở Ohio bày tỏ sự ủng hộ đến các nỗ lực làm gia tăng sự hiệu quả của các lực lượng an ninh Iraq và trang bị cho phe đối lập Syria. Boehner cũng sẽ ủng hộ việc triển khai các quân nhân Hoa Kỳ tới Iraq trong công tác đào tạo và tư vấn để chống lại IS.
Tổng thống Obama đang thảo luận với lão đạo Quốc Hội (Ảnh: AP)
Một cuộc thăm dò do Washington Post và ABC News tiến hành hôm thứ hai cho thấy 71% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích ở Iraq, so với chỉ 54% chỉ ba tuần trước. Và 65 % nói rằng hộ ủng hộ việc mở rộng các cuộc không kích trên lãnh thổ Syria.
Tuy nhiên, lần này sẽ không giống như ở Iraq, ông Obama sẽ không có sự đồng ý của chính quyền Syria. Một số chuyên gia luật pháp quốc tế gợi ý rằng cuộc không kích có thể được biện minh như là một hành động tự vệ nếu ông Obama chứng minh IS là mối đe dọa cho Mỹ và các đồng minh từ bên trong Syria, nơi chính phủ không thể ngăn chặn chúng.
Cuộc nội chiến ở Syria ngày càng diễn biến phức tạp với sư tham gia của nhiều phe phái (Ảnh: AP)
Một phương án khác là thỏa thuận với chính quyền Syria để tiến hành không kích bất chấp việc Washington đã tuyên bố không hợp tác với ông Assad.
Một thỏa thuận tương tự từng được ký kết với Pakistan khi máy bay không người lái của Mỹ tấn công các lực lượng khủng bố bên trong lãnh thổ quốc gia này, mặc dù trước đó chính quyền Islamabad đã lên án Mỹ.
Mỹ từ lâu đã kêu gọi ông Assad tư bỏ quyền lực trong khi IS cũng là phe đang tìm cách lật đổ ông. Dẫu vậy, việc tiêu diệt lực lượng IS trên lãnh thổ Syria sẽ gián tiếp giúp đỡ chính quyền của tổng thống Assad, điều mà chính quyền Mỹ không hề mong muốn.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.