Liên Hiệp Quốc cáo buộc: IS thanh trừng sắc tộc

(PLO) - Trong phiên họp khẩn cấp ngày 01-09 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tiến hành thảm sát trên quy mô lớn “không thể tưởng tượng nổi” tại Iraq. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cử đoàn điều tra đến Syria và Iraq.

Phiên họp khẩn cấp này được triệu tập bởi Iraq và Pháp, cùng với sự đồng thuận của cả 5 nước Hội đồng Bảo an. Trong nghị quyết, Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cáo buộc IS phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Tờ DW đưa tin, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã tìm thấy nhiều bằng chứng và nhân chứng thuyết phục rằng IS đã và đang tiến hành thanh trừng các sắc tộc thiểu số miền Bắc Iraq.

Phụ nữ Yazidi trốn khỏi các cuộc thảm sát ở thị trấn Sinjar (Nguồn Reuters)

Theo đó, IS đang tiến hành bắt giữ và giết hại hàng loạt, bằng các biện pháp như chặt đầu, đóng đinh, tra tấn và ném đá đến chết.

Daniella Rovera, cố vấn của tổ chức này cho biết, “IS đã biến vùng đồng quê ở tỉnh Sinjar thành những cánh đồng chết. Chúng trừ khử bất kỳ ai không phải là người Ả Rập, hoặc không phải theo phái Sunni”.

Trong thời gian qua, IS đã giết hại hàng trăm người Yazidi, một tộc người thiểu số phía Bắc Iraq. Theo kênh truyền thông RT của Nga, hơn 2.250 phụ nữ và trẻ em người Yazidi đang bị bắt giữ làm con tin, hoặc làm nô lệ tình dục cho quân đội IS.

Theo báo cáo sơ bộ của U.N, nạn nhân của IS còn bao gồm người Shiite, người Turk và cộng đồng Thiên chúa giáo tại Iraq.

Bà Flavia Pansieri, phó chủ tịch UNHCR tuyên bố: “Binh lính và lãnh đạo của IS sẽ phải trả giá cho hành động này”. Tuy nhiên, U.N cũng cáo buộc một số vụ giết hại được thực hiện bởi lực lượng dân quân thân chính phủ của Iraq.

Được biết, dân quân Iraq đã nổ súng vào một đền thờ Hồi giáo phía Đông Bắc Baghdad, giết hại 73 người và trẻ em. Lực lượng này cũng đã nã pháo và không kích vào các khu dân cư tại Kirkuk, Fallujah, và Salahuddin.

Mohammad Shia al-Sudani, Bộ trưởng Nhân Quyền Iraq, người triệu phiên họp khẩn cấp tại Liên Hiệp Quốc, không bình luận gì thêm về các cáo buộc này.

Ông cảnh báo rằng IS là “một thảm họa xuyên quốc gia”. Chúng đi ngược lại mọi chuẩn mực và luật pháp quốc tế. Và lực lượng này đe dọa thay đổi thành phần dân cư, văn hóa và nền độc lập của khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.