Đại sứ Iraq cảnh báo: IS đe dọa ám sát Giáo hoàng?

(PLO) - Vatican đã được đại sứ Iraq cảnh báo về một âm mưu ám sát nhằm vào Giáo hoàng ngay trước thềm chuyến thăm của ông đến Albania vào ngày 21-9. Và thủ phạm không ai khác chính là tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS).

Đại sứ Iraq tại Vatican, Habeeb Al Sadr nói: “Những gì mà IS tuyên bố là quá rõ ràng – chúng muốn giết Giáo hoàng. Cơ sở để khẳng định có những mối đe dọa đến Giáo hoàng là hoàn toàn đáng tin cậy”.

Ông nói thêm: “Tôi tin rằng IS đang cố gắng thủ tiêu Giáo hoàng trong thời gian diễn ra các công du nước ngoài hay thậm chí là ngay chính tại Rome. Các thành viên của IS không chỉ bao gồm người Ả rập mà còn nhiều thành phần khác đến từ Mỹ, Canada, Pháp và cả Italia.”

Lý giải tại sao IS lại nhắm vào Giáo hoàng Francis, theo đại sứ Habeeb Al Sadr, Giáo hoàng đã chọc giận IS khi tuyên bố chống lại các vụ tấn công người theo đạo Thiên chúa tại Syria và Iraq bởi các lực lượng thánh chiến.

Việc Giáo hoàng bày tỏ sự đồng thuận với các cuộc không kích và kế hoạch chống lại IS chỉ làm tăng thêm khả năng biến thành mục tiêu cần loại bỏ.

 Giáo hoàng Francis (Nguồn: Reuters)

Đại sứ Habeeb Al Sadr nói tiếp: “Chúng (IS) đã tấn công và phá hủy một số những địa điểm linh thiêng nhất của những người theo đạo Hồi dòng Shiite. Chúng còn tấn công vào các địa điểm thờ phụng của tín đồ Yazidi và Thiên Chúa giáo. Bất cứ ai không đi theo chúng đều đồng nghĩa với việc chống lại chúng. Cải đạo hoặc là chết. Đó là một tội ác diệt chủng”.

Trong khi đó, nguồn tin từ Vatican cho biết, Tòa thánh sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong chuyến thăm của Giáo hoàng đến Tirana (Albani).

Lộ trình sẽ bao gồm cả một buổi thánh lễ diễn ra giữa quảng trường chính của thành phố. Vatican cũng không có ý định siết chặt các biện pháp an ninh bởi cho đến nay vẫn chưa nhận được một mối đe dọa “đáng tin cậy” hoặc có rủi ro cao đối với tính mạng của Giáo hoàng.

Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis đến Albania sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật tuần này, ngày 21-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.