IS chiêu mộ hơn 400 trẻ em để 'đỡ đạn' cho thánh chiến

(PLO) - Đài Russia Today ngày 24-3 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyển mộ hơn 400 trẻ em ở Syria chỉ trong 3 tháng qua.
Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền ở Syria (SOHR), nơi gọi là “cái nôi của nhà nước Hồi giáo tự xưng” IS đã mở khóa đào tạo quân đội và tôn giáo.
Ngoài ra SOHR còn cho hay trẻ em dưới 18 tuổi đều được tuyển chọn tại những nơi gần trường học, thánh đường Hồi giáo hoặc những khu vực công cộng khác. Quan sát cho thấy, người dân có thể bắt gặp IS đang dạy trẻ em khai hỏa đạn dược, chiến đấu trên chiến trường hoặc chuyển vào “lò” huấn luyện.

Đôi lúc phiến quân còn buộc chúng phải làm gián điệp hoặc lính gác. Thậm chí, ngay cả trẻ em có dị tật bẩm sinh cũng không nằm ngoài tầm ngắm.

 Ảnh các cậu bé xếp hàng ngay ngắn trước một “văn phòng tuyển dụng” của IS, tại thị trấn Al-Bab, Syria (Ảnh chụp từ RT)

Thông thường, tiền hoặc quyền lợi sẽ là phương thức mua chuộc hữu hiệu để các gia đình gửi con em họ vào các trại huấn luyện cũng như để cho các cuộc tuyển chọn trực tiếp.
Người đứng đầu tổ chức giám sát SOHR ông Rami Abdulrahman giải thích động cơ tuyển mộ của IS: “Họ (IS – NV) dùng bọn trẻ vì rất dễ để tẩy não chúng. Họ có thể sai khiến bọn trẻ theo điều họ muốn, họ cấm bọn trẻ đến trường nhưng thay vào đó gửi chúng vào trường IS”.
Một lí do khác mà ông Abdulrahman nhắc đến là IS đang gặp vấn đề tuyển dụng người lớn từ đầu năm 2015 với con số ước tính chỉ 120 người chịu gia nhập tổ chức.
Năm qua, Ủy ban Nhân quyền Syria xác nhận mỗi tháng IS tuyển được 200-300 trẻ em và đưa chúng vào khóa đào tạo để bù lắp khoản thiếu hụt quân số sau những trận giao tranh. Một vài trẻ em trong số đó từng có mặt trên chiến trường tại thành phố Kobani, Syria.
Cách đây một tháng, IS từng tung ra đoạn video quay cảnh một cậu bé đã bắn chết một binh lính Israel vì cáo buộc người này là gián điệp.
Chiến binh thánh chiến IS hiện đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq nhưng phạm vi tác chiến của đội quân trải dài trên nhiều khu vực bất ổn của Trung Đông, Bắc Phi, châu Á, tính cả khu vực bán đảo Sinai. IS cũng được cho là có liên hệ với các nhóm cực đoan khác ở Bắc Phi, Yemen, Pakistan và Afghanistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.