Đến phiên Úc không kích IS ở Iraq

(PLO) - Chính phủ Úc đã thông qua việc cho máy bay chiến đấu tham gia vào những cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) ở Iraq. Nước này đã cùng với Mỹ tham gia vận chuyển vũ khí đến cho lực lượng quân đội Kurd chống IS.
“Chính phủ Úc cho phép không quân tấn công vào các nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và triển khai những lực lượng quân đội đặc biệt để sẵn sàng chiến đấu với các phiến quân” – thủ tướng Tony Abbott tuyên bố vào hôm nay (3-10).
“Hôm nay, chính phủ cho phép không quân Úc tham chiến ở Iraq dựa trên lời thỉnh cầu và cũng vì muốn hỗ trợ cho chính phủ Iraq”, thủ tướng Abbott nói. “Bên cạnh đó, dựa trên những văn kiện hợp pháp, chính phủ Úc cũng đồng ý thông qua việc triển khai những lực lượng quân đội đặc biệt của Úc nhằm hỗ trợ cho lực lượng của Iraq”.

Lời tuyên bố trên được thông báo sau nhiều ngày kể từ khi máy bay chiến đấu của Úc tham gia hỗ trợ cho Iraq trong chiến dịch liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. “Úc rất quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi làm những điều được cho là có ích trong việc cản trở và ngăn chặn IS cả ở trong nước và trên trường quốc tế”, thủ tướng cho biết thêm. 

“Có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi biết chúng tôi sẽ thắng, vì quân đội IS đang rút lui, chứ không phải bành trướng ra. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ thắng vì Nhà nước Iraq đang dần giành lại từng chút một quyền kiểm soát đối với các thành phố và thị trấn của mình”.

Úc đã điều khoảng 600 lính và nhiều máy bay đến Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập vào giữa tháng 9 khi đã sẵn sàng tham gia vào cuộc công kích do Mỹ dẫn đầu. Úc cùng với Mỹ, trong một nỗ lực quốc tế, đã tham gia vận chuyển vũ khí đến cho lực lượng quân đội Kurd nhằm chống lại những phần tử cực đoan IS ở phía Bắc Iraq. Nó cũng mang tới bầu không khí thiếu “nhân đạo” đang vây quanh các thị trấn ở nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.