IS 'vượt không kích' của phương tây, áp sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO) - Người phát ngôn quân đội Kurdistan cho biết, quân IS đã tiến đến rìa thành phố Kobani mà vẫn tránh được các cuộc không kích của phương Tây.

Đợt không kích do Mỹ dẫn đầu ở Bắc Syria đã không ngăn cản được sự bành trướng của IS đến thành phố trọng điểm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, dấy lên lo ngại về sự thất bại trong chiến lược của phương Tây nhằm chống phong trào thánh chiến. 

Hơn hai tuần sau đợt không kích tại Iraq và Syria nhằm chế ngự quân IS ngay trên vùng đất chúng chiếm giữ, quân đội người Kurd cho biết chiến dịch đánh bom hầu như không phát huy tác dụng.

Các đơn vị chiến đấu của IS đã len lỏi 2 km vào khu trung tâm Kobani, và đánh nhau với quân đội người Kurd ngay bên trong thành phố. Các phần tử Hồi giáo đã trắng trợn thảm sát con tin người Anh Alan Henning trong tuần qua, số lượng áp đảo của chúng khó có thể bị trấn áp bởi các cuộc không kích của Hoa Kỳ.

 “Chỉ dùng không kích thì không đủ để đánh bại IS ở Kobani”, ông Idris Nasssan, người phát ngôn cấp cao của quân đội người Kurd khẩn thiết kêu gọi bảo vệ các địa điểm chiến lược khỏi sự tiến công của IS. “Chúng đang bao vây thành phố từ ba phía, máy bay chiến đấu không thể công kích tất cả các phần tử IS trên mặt đất.”

IS 'vượt không kích' của phương tây, áp sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1
 Khói bốc lên từ những trận chiến ngay tại trung tâm thành phố Kobani, bắc Syria (ảnh (AFP)

IS 'vượt không kích' của phương tây, áp sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2
 Xe thiết giáp của quân đội người Kurd bên ngoài thành phố Kobani (Reuters)

Ông cho rằng IS đã điều chỉnh sách lược đối phó với không kích. “Mỗi khi máy bay đến, chúng sẽ rời căn cứ, phân tán và lẩn trốn. Điều chúng ta cần là bộ binh. Chúng ta cần vũ khí hạng nặng và đạn dược để chống trả và đánh bại chúng.”

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria ở Anh đưa tin máy bay chiến đấu đã tiến hành những cuộc tấn công liên tiếp vào buổi tối xung quanh Kobani. Lầu Năm Góc mỗi ngày đều tường thuật diễn biến đợt không kích tại Iraq và Syria kể từ khi khai chiến cách đây hai tháng. 

Kobani nằm ở tây bắc thành phố Raqqua, “thủ phủ” của IS. Theo Nhà Trắng, hai cuộc tấn công gần đây vào tây bắc Raqqa tiêu diệt một lượng lớn căn cứ IS và phá hủy sáu căn cứ chiến đấu.

Việc chiến dịch oanh tạc không hiệu quả bằng chiến tranh trên bộ sẽ làm lung lay ý chí của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Phe “diều hâu” ở Washington tiếp tục đòi leo thang chiến tranh ở Syria và Iraq bằng cách triển khai bộ binh. Tuy nhiên đến nay ông Barack Obama vẫn liên tiếp phủ quyết ý định này.

“Chiến lược không kích không thể tận diệt IS”, thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở South Carolina phát biểu trên CNN.” Chúng ta không thể tiêu diệt IS nếu thiếu bộ binh”. Ông cho rằng việc huấn luyện binh sĩ thiếu kinh nghiệm của lực lượng quân đội tự do Syria ở Ả Rập Saudi là “không mang ý nghĩa quân sự” và “chỉ tạo điều kiện cho IS tàn sát thêm quân lính”.

Phát biểu của ông Graham đã được cựu Tham mưu trưởng Bộ quốc phòng Anh, tướng David Richards nhắc lại trên chương trình đài BBC1. “Không thể đánh thắng chỉ bằng không lực”. “Đây không chỉ là cuộc chiến chống khủng bố. Kẻ thù có xe bọc thép, xe tăng, pháo…chúng giàu tiềm lực quân sự, chúng chiếm giữ mặt đất và sẵn sàng chiến đấu. Vì thế, chúng ta phải xem đây như một chiến dịch quân sự truyền thống.”

Kobani đã trở thành điểm giao tranh trọng yếu nhất giữa quân đội người Kurd và quân lính IS ở Syria do có vị trí chiến lược. Hơn 160000 dân tị nạn người Kurd đã tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ để trốn trán sự truy đuổi của IS, làm gia tăng căng thẳng giữa người Thổ và người Kurd bên trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ cần IS chiếm được thành phố Kobani, cửa ngõ tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở toang trước mắt lực lượng khủng bố này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.