Tấn công IS: nội bộ Mỹ lục đục

(PLO) - Mỹ và đồng minh đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) trên  lãnh thổ Syria ngày hôm qua (23-9).
Tổng thống Obama đã sử dụng Quyền Điều động Lực lượng Quân sự (AUMF) mà không thông qua quốc hội. Chính điều luật này đang gây nên sự tranh cãi trong nội bộ Hoa kỳ.
Nội bộ Mỹ lục đục

Thượng nghị sĩ Tim Kaine trả lời phỏng vấn RIA Novosti cho biết quốc hội Mỹ đang xem xét bỏ phiếu về việc sử dụng luật ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự (AUMF), một bộ luật được ban hành năm 2001 sau sự kiện 11-9, cho phép các tổng thống Mỹ được đơn phương tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào các mục tiêu khủng bố của Al-Qaeda.

 Máy bay Mỹ không kích ở Syria (Ảnh: Reuters)

Ông Kaine cho biết:” Nếu chúng ta nhúng tay vào vụ này (không kích Syria) thì chúng ta phải chắc ăn là mình làm đúng. Do đó, Quốc hội phải được báo cáo và cho phép nó diễn ra, còn không thì tốt nhất là đừng làm gì cả”.

Chính quyền Obama lập luận rằng AUMF được lập ra để chống lại những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ 11-9 mà cụ thể là Al-Qaeda. IS cũng từng là một nhánh của tổ chức này, nên tổng thống có quyền phát động các cuộc tấn công mà không phải thông qua quốc hội.
Vài giờ sau vụ 11-9, Quốc hội Mỹ đã từng tiến hành bỏ phiếu chống lại bộ luật AUMF nhưng bất thành. Ông Kaine hy vọng rằng các nghị sĩ của cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nên bỏ qua bất đồng và cùng nhau nỗ lực bãi bỏ bộ luật này để tránh kịch bản “qua mặt” lại tái diễn.
Syria sẵn sàng hợp tác
Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar Assad hôm 23-9 cho biết rằng đất nước Syria sẵn sàng hợp tác, sẽ tiếp tục chiến đấu chống khủng bố và hỗ trợ tất cả các nỗ lực quốc tế.
Phát biểu tại một cuộc họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq Faleh Fayad tại Damascus, ông Assad nhấn mạnh rằng sự thành công của những nỗ lực chống khủng bố không chỉ dựa trên các hành động quân sự, mà còn phụ thuộc vào các nghị quyết quốc tế về việc chấm dứt các hình thức hỗ trợ khủng bố.

Cùng ngày tuyên bố này được đưa ra, Hoa Kỳ cùng các đồng minh đã thực hiện một số cuộc không kích IS trên lãnh thổ Syria bằng máy bay, tên lửa Tomahawk. Đặc biệt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 “chim ưng” F-22 cũng lần đầu tham chiến. Arab Saudi, Jordan, Bahrain, Qatar và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) cũng đã tham gia vào các cuộc tấn công. 

 Tổng thống Syria Bashar-Al Assad (Ảnh: Reuters)

Tổng Thống Obama đã công bố chiến lược để đánh bại IS bao gồm việc hình thành một liên minh quốc tế chống lại tổ chức cực đoan này và cho phép Mỹ không kích IS ở Syria, song song với các cuộc không kích ở Iraq mà Hoa Kỳ đã tiến hành vào tháng 8.

Nhà Nước Hồi Giáo (IS) đã chiến đấu chống lại chính phủ Assad từ năm 2012. Trong tháng 6 năm 2014, nhóm này đã mở rộng các cuộc tấn công của vào phía bắc và tây Iraq. Chiếm đóng một vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả hai nước và buộc hàng ngàn người, chủ yếu là các tôn giáo thiểu số, chạy trốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.