Tấn công các nhà máy lọc dầu: Mỹ quyết 'cắt' tài chính IS

(PLO)- Mỹ và các nước đồng minh đã phát động một đợt không kích mới nhắm đến các nhà máy lọc dầu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria vào ngày 24-9. 
Các phi vụ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cùng giúp sức chấm dứt sự thống trị khủng bố của nhóm cực đoan này.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 24-9 tuyên bố: “Tôi xin xác nhận rằng quân lính Mỹ và các lực lượng đối tác Ả Rập sẽ cam kết tiến hành các cuộc tấn công lực lượng khủng bố IS ở Syria. Các phi vụ đang được tiến hành, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo sau để đảm bảo tính bí mật”. 

 Một phi đội máy bay Mỹ F18-E Super Hornets (Reuters)

Ngay sau đó, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Mỹ (CENTCOM) xác nhận một phi đội gồm Mỹ, Ả Râp Saudi và UAE đã cùng triển khai hàng loạt phi vụ không kích. Đợt tấn công gần nhất diễn ra vào khuya ngày 24-9 (giờ địa phương) đánh dấu đợt không kích thứ 3 liên tiếp thực hiện bởi Mỹ và các đồng minh kể từ ngày 22-9 trên lãnh thổ Syria. 

Theo AFP đưa tin, các cuộc tấn công nhắm vào một một giếng dầu ở Syria đang nằm trong tay lực lượng IS nằm gần thị trấn Al-Omar và Deir ez-Zor, vốn đã bị IS chiếm giữ.

 Các giếng dầu (Reuters)

Trong một tuyên bố mới đây, CENTCOM khẳng định Mỹ và đồng minh đã sử dụng chiến đấu cơ và máy bay không người lái để tiến hành 13 đợt không kích nhằm vào 12 nhà máy lọc dầu nằm tọa lạc tại các khu vực xa xôi thuộc miền đông Syria như vùng phụ cận Mayadin, Al Hasakah và Abu Kamal. Ngoài ra, liên quân còn tấn công vào một xe vận tải của IS gần vùng Day az Zawr cũng thuộc miền đông Syria.
Các nhà máy lọc dầu này cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động quân sự của IS, đồng thời là “túi tiền” để IS tiếp tục cuộc chiến trên khắp Iraq và Syria. Với khoảng 300 đến 500 thùng dầu đã lọc sản xuất mỗi ngày, IS ước tính thu về khoảng 2 triệu USD/ ngày từ các nhà máy. 
Việc phá hoại hoặc tiêu diệt những mục tiêu trên sẽ giới hạn khả năng chiến đấu, kiểm soát, cũng như khả năng tiến hành các chiến dịch và mở rộng hảnh hưởng của IS. Các phi đội đều trở về an toàn sau khi hoàn thành chiến dịch.
Trước khi đợt tấn công hôm 24-9 được công bố, báo Bloomberg (Mỹ) ước đoán Washington và các nước đồng minh Ả Rập đã dùng đến 200 loại bom đạn, phần lớn là bom dẫn đường công nghệ cao, và gần 50 tên lửa hành trình Tomahawk bắn đi từ hai tàu chiến ngoài khơi Syria để “cày nát” các lãnh địa của IS.
 

Theo CNN ngày 24-9, các vụ không kích Nhà nước hồi giáo (IS) có thể đã giết chết lãnh đạo của Mặt trận Al Nusra, một tổ chức Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al Qaeda khác ở Syria.

Theo một tuyên bố của nhóm khủng bố này, lãnh đạo đã thiệt mạng của họ là Abu Yousef al-Turki, biệt danh “Người Thổ”. Thông báo của Al Nusra được đăng trên Twitter, kèm theo một bức ảnh của al-Turki.

Hiện chưa có con số thương vong chính thức sau các đợt không kích. Nhưng Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ nói các đợt không kích đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và khí tài của IS. Nhóm Quan sát nhân quyền Syria nói ít nhất 70 tay súng IS đã thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương, nhưng con số này rất khó xác minh. (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.