Muốn dẹp xe dù, phải quy trách nhiệm cá nhân

(PL)- “Xe dù, bến cóc đã và đang tiếp tục gây mất an toàn giao thông (ATGT) và trật tự đô thị, tạo sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh vận tải và gây thiệt hại cho hành khách khi có sự cố xảy ra”.

Sáng 26-5, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM, nhấn mạnh tại hội thảo tìm giải pháp chống xe dù, bến cóc do Ban ATGT TP và báo Giao Thông tổ chức.

Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, điều kiện kinh doanh vận tải hiện rất mở nhưng cũng tạo ra những kẽ hở cho xe dù, bến cóc có đất sống. Ví dụ, một doanh nghiệp, hợp tác xã được kinh doanh nhiều loại hình vận tải khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch và một đầu xe cũng được cấp phù hiệu chạy theo cả ba loại hình trên. Vì thế tùy theo thời điểm, doanh nghiệp có thể chuyển xe hợp đồng, xe du lịch thành xe chạy theo tuyến cố định mà không ai xử phạt được.

Thiếu tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 Công an TP), cho hay biện pháp kỹ thuật mà PC67 áp dụng thời gian qua là ghi hình, phạt nguội các xe chạy lòng vòng ở cửa các bến xe, tuyến đường cửa ngõ, trước các khu du lịch.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, thông tin thêm: Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam sử dụng dữ liệu trích xuất từ hộp đen để giám sát quy luật hoạt động của các loại xe khách từ 10 chỗ trở lên để phát hiện xe dù.

Đáng chú ý, theo ông Hùng, muốn chống xe dù, bến cóc cần phải quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu từng địa phương, phường, quận và người thực thi công vụ (TTGT, CSGT) theo địa bàn. “Nhiều người hỏi xe dù là gì? Tôi nói đó là xe có cái ô, cái dù ở bên trên. Vậy nên phải tìm ra người làm ô, dù cho loại xe này và cất nó đi thì mới chống được” - ông Hùng nói.

Ông Lê Trung Tính cho rằng sở dĩ xe dù vẫn hoành hành là do Bộ GTVT không chịu nghe ý kiến đóng góp từ cơ sở. Cụ thể, trong năm 2014, các hiệp hội, doanh nghiệp nêu ý kiến xe hợp đồng không được đón, trả khách ở một địa điểm cố định nhưng Thông tư 63/2014 được ban hành sau đó lại không có quy định này. Do đó xe hợp đồng của nhiều hãng dừng, đậu, đón, trả khách thường xuyên ở một điểm cố định trên đường phố cũng không bị bắt lỗi vi phạm về chạy xe dù, lập bến cóc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.